Vụ lao xe tại Đức: Cơ quan chức năng công bố động cơ của hung thủ

Các cơ quan chức năng Đức xác nhận vụ lao xe vào đám đông tại quảng trường Paradeplatz, thành phố Mannheim sáng 3/3 khiến 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương, là hành động có chủ ý. Nghi phạm là một công dân Đức đang đối mặt với cáo buộc giết người.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ lao xe vào đám đông ở thành phố Munich, Đức ngày 13/2/2025. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tại cuộc họp báo tối 3/3, cảnh sát và công tố viên khẳng định tính chất có chủ ý của vụ tấn công. Theo Bộ trưởng Nội vụ bang Baden-Württemberg, nghi phạm đã tự bắn vào miệng khi bị bắt và hiện đang được điều trị tại bệnh viện, chưa thể thẩm vấn.

Công tố viên cấp cao tiết lộ nghi phạm đang gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Đối tượng này có tiền án từ hơn 10 năm trước và từng bị phạt vì đăng bình luận "thù hận đất nước" trên Facebook năm 2018. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã loại trừ động cơ chính trị trong vụ việc.

Nhân chứng cho biết chiếc SUV màu đen đã lao vào người đi bộ tại phố mua sắm Planken - khu vực trung tâm của thành phố 300.000 dân này.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.