Quân đội Hàn Quốc phát triển phương tiện mặt đất không người lái đa năng

Quân đội Hàn Quốc đang nghiên cứu việc sử dụng các phương tiện mặt đất không người lái đa năng để giải quyết vấn đề thiếu nhân lực.
Chú thích ảnh
HR-Sherpa của Hyundai Rotem là phương tiện không người lái đa năng chạy bằng điện. Ảnh: hyundaimotorgroup.com

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn các nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc cho biết những phương tiện này được thiết kế cho các nhiệm vụ như giám sát, trinh sát, vận chuyển và được điều khiển từ xa mà không cần sự hiện diện của con người trên xe.

Hai công ty quốc phòng hàng đầu của Hàn Quốc là Hyundai Rotem và Hanwha Aerospace đã đi đầu trong việc phát triển các phương tiện tiên tiến này. Trong số các sản phẩm nổi bật có HR-Sherpa của Hyundai Rotem và Arion-SMET của Hanwha Aerospace. 

HR-Sherpa của Hyundai Rotem là phương tiện không người lái đa năng chạy bằng điện, có trọng lượng 2 tấn, tốc độ di chuyển lên tới 30 km/giờ trên địa hình bằng phẳng và 10 km/giờ trên địa hình gồ ghề, độ bền tối đa 12 giờ. Xe được trang bị 6 lốp không hơi với kết cấu dẫn động một cầu cho phép cả 6 bánh hoạt động độc lập, nên nếu một hoặc hai bánh bị thủng thì các bánh còn lại vẫn có thể lái xe. Khoang hàng hóa ở phía sau xe có thể chở hơn 200 kg vật tư. Các tính năng nổi bật khác còn bao gồm hệ thống vũ khí điều khiển từ xa, bao gồm súng máy 5,56mm và camera ngày đêm có khả năng giám sát ở khoảng cách lên tới 4 km vào ban đêm.

Arion-SMET của Hanwha Aerospace nặng 1,8 tấn và có thể chở tới 550 kg vật tư. Chiếc xe 6 bánh chạy bằng điện này có thể di chuyển hơn 100 km mỗi lần sạc và đạt tốc độ 43 km/giờ trên đường trải nhựa và 34 km/giờ trên đường không trải nhựa. Arion-SMET được trang bị nhiều loại súng máy và súng trường, bao gồm súng máy 12,7mm và 7,62mm cùng một khẩu súng trường 5,56mm. Arion-SMET cũng có khả năng tự động nhắm mục tiêu và theo dõi mục tiêu thông qua radar và có trạm vũ khí điều khiển từ xa (RCWS) có thể phát hiện tiếng súng và đáp trả bằng hỏa lực bắn trả.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã chọn Arion-SMET cho chương trình Thử nghiệm so sánh nước ngoài (FCT) vào tháng 10/2022, đánh dấu đây là phương tiện mặt đất không người lái đa năng đầu tiên được phát triển ở Hàn Quốc để được đánh giá khả năng áp dụng tại Mỹ.

Cơ quan mua sắm vũ khí nhà nước của Hàn Quốc, còn được gọi là Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA), đang chuẩn bị cho một chương trình sản xuất hàng loạt các phương tiện không người lái đa năng. Cả Hyundai Rotem và Hanwha Aerospace đều được kỳ vọng sẽ là những đối thủ chính trong chương trình này.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.