Nga triển khai 2 trung đoàn tên lửa S-400 tại Bắc Cực

Ngày 8/12, một sĩ quan thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết, trong năm 2015 quân đội Nga đã triển khai 2 trung đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumph riêng rẽ tới Bắc Cực.

Hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga trưng bày tại Quảng trường Suvorovskaya. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin TASS của Nga dẫn phát biểu của sĩ quan trên cho biết: "Hai trung đoàn tên lửa S-400 đã được kích hoạt và triển khai tới quần đảo Novaya Zemlya và thành phố Tiksi, Cộng hòa Yakutia thuộc Nga trong năm nay, trong khuôn khổ chương trình củng cố lực lượng Bắc Cực được thành lập năm 2014 và chương trình của Hạm đội Phương Bắc".


Theo nguồn tin trên, các khẩu đội tên lửa/súng phòng không Pantsir-S cũng đã được triển khai cùng với 2 trung đoàn tên lửa S-400 nhằm hỗ trợ năng lực phòng thủ tầm ngắn. Ngoài ra, Nga còn điều động một tiểu đoàn tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion (NATO gọi là SSC-5) tới Novaya Zemlya để phòng thủ trước các cuộc tấn công từ biển vào đất liền.


TTXVN/Tin Tức (theo TASS)
Nga xây 30 lò phản ứng hạt nhân ở Bắc Cực
Nga xây 30 lò phản ứng hạt nhân ở Bắc Cực

Nga sẽ xây dựng 30 lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ ở Bắc Cực để cung cấp điện cho các căn cứ quân sự của nước này trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN