Nga hoàn tất đàm phán bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 21/12, Nga thông báo đã hoàn tất đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về thương vụ bán hệ thống phòng không S-400. Dự kiến, việc cung cấp hệ thống này bắt đầu vào cuối năm 2019.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga được trưng bày tại Kubinka, ngoại ô Moskva ngày 22/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Phụ tá của Tổng thống Nga, ông Vladimir Kozhin, người giám sát các vấn đề hợp tác quân sự, cho biết: "Thực tế mà nói, hợp đồng đang tiến vào giai đoạn hiện thực hóa. Tất cả thông số, kỹ thuật, toàn bộ thỏa thuận đã được nhất trí. Tất cả các khía cạnh đã được giải quyết trong vài ngày qua. Về mặt tài chính, hợp đồng sẽ bao gồm 2 phần, một phần sẽ được trả bởi Thổ Nhĩ Kỳ, và một khoản thông qua một gói tín dụng do Nga cung cấp. Các hoạt động cung cấp đầu tiên có khả năng sẽ bắt đầu vào cuối năm 2019, đầu năm 2020".

Thỏa thuận mua mua hệ thống S-400 là thỏa thuận đáng kể nhất của Thổ Nhĩ Kỳ với một nhà cung cấp quân sự không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đạt được trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ankara và một vài nước Phương Tây. Theo các báo cáo, thỏa thuận này trị giá khoảng 2 tỷ USD.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga sẽ sớm chuyển giao tên lửa S-400 cho Trung Quốc
Nga sẽ sớm chuyển giao tên lửa S-400 cho Trung Quốc

Ngày 7/12, Giám đốc điều hành tập đoàn Rostec của Nga, ông Sergey Chemezov cho biết nước này sẽ sớm bắt đầu công tác chuyển giao các hệ thống phòng không S-400 cho Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN