Bloomberg: Mỹ cung cấp loạt trang bị tăng tầm bắn và độ chính xác cho vũ khí ở Ukraine

Trước tình hình xung đột ở Ukraine sắp sửa tròn 1 năm, Washington đã quyết định gửi một loại vũ khí tầm xa hơn cho Kiev. 

Chú thích ảnh
Bom thông minh JDAM được xếp trên boong tàu chiến Mỹ USS Harry S. Truman. Ảnh: Getty Images

Hãng tin Bloomberg trích dẫn hai nhân vật ẩn danh cho hay Kiev sẽ nhận được các Bộ điều khiển tấn công trực diện phối hợp tăng tầm (JDAM-ER).

Đây là bộ dụng cụ nâng cấp độ chính xác cho bom phóng từ trên không, giúp chúng đạt được tầm bắn lên tới 80km và có khả năng dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

Chúng được mệnh danh là những “viên đạn bay chính xác" mà Lầu Năm Góc đã đề cập trong gói vũ khí trị giá 1,85 tỷ USD được công bố ngày 21/12/2022.

JDAM là thiết bị nâng cấp biến bom rơi tự do thông thường trở thành bom lượn thông minh có độ chính xác cao. Phiên bản tăng tầm của JDAM do Tổ chức Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Australia (DSTO), phối hợp cùng với Boeing Australia, phát triển dành cho Lực lượng Không quân Hoàng gia Australia. 

Mặc dù loại bom nâng cấp này được thiết kế để phóng từ các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất, chẳng hạn như F/A-18 A/B Super Hornet, nhưng Washington cùng các đồng minh cho đến nay vẫn từ chối gửi chiến đấu cơ cho Ukraine.

Theo Bloomberg, thay vào đó, Mỹ và Ukraine đã cùng nhau tìm ra giải pháp để giúp các máy bay chiến đấu thời Liên Xô của Ukraine có thể lập trình và phóng JDAM-ER.

Ngoài ra, trong gói hỗ trợ an ninh trị giá 2,17 tỷ USD mà Lầu Năm Góc vừa tuyên bố gửi cho Ukraine còn có loại bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) của Boeing, có tầm bắn lên tới 150 km (93 dặm).

Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây bơm vũ khí cho Kiev sẽ chỉ kéo dài thêm xung đột ở Ukraine và Moskva coi đó là cuộc chiến ủy nhiệm của Mỹ chống lại Nga. Nếu Kiev nhận được các hệ thống vũ khí tầm xa, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Moskva sẽ dứt khoát đáp trả. 

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo RT)
Tổng thống Mỹ lên tiếng về việc Nga đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân NEW START
Tổng thống Mỹ lên tiếng về việc Nga đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân NEW START

Ông Biden cho rằng Liên bang Nga đã phạm "sai lầm lớn" khi đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất còn sót lại với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN