Vũ khí hóa học trong tay phiến quân Syria đến từ Libya

Phó Thủ tướng Syria phụ trách vấn đề kinh tế, ông Qadri Jamil khẳng định số vũ khí hóa học rơi vào tay các phong trào đang giao chiến với quân đội chính phủ có nguồn gốc từ Libya, sau khi cố lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ hồi năm 2011.
Trả lời phỏng vấn tờ "The Guardian" của Anh ngày 20/9, Phó Thủ tướng Syria phụ trách vấn đề kinh tế, ông Qadri Jamil khẳng định số vũ khí hóa học rơi vào tay các phong trào đang giao chiến với quân đội chính phủ có nguồn gốc từ Libya, sau khi cố lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ hồi năm 2011.
Vũ khí hóa học trong tay phiến quân Syria đến từ Libya ảnh 1

Ảnh do Kênh Tin tức Shaam của phe đối lập Syria phát cho rằng đây là thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khí độc ở Ghouta, ngoại ô Damascus ngày 21/8/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Jamil, báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) công bố hôm 16/9 về việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công ở ngoại ô Damascus hôm 21/8 là "không hoàn toàn khách quan". Ông nhấn mạnh rằng, Nga đã công bố bằng chứng cho thấy các tên lửa mà nhóm thanh sát viên LHQ xác định là có chứa khí độc sarin được sản xuất tại Liên Xô cũ. Tuy nhiên, ông Jamil cho biết số vũ khí này được xuất khẩu từ Liên Xô cho Syria trong những năm 1970 và nhấn mạnh: "Số vũ khí đó được nạp đạn hóa chất từ thời Gaddafi và xuất khẩu sang Syria sau khi chế độ Gaddafi sụp đổ".TN

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.