Vũ khí điện tử Mỹ bắn hạ máy bay không người lái của IS

Bộ trưởng Không quân Mỹ ngày 24/10 thông báo một vũ khí điện tử của lực lượng này đã bắn hạ được một máy bay không người lái cỡ nhỏ do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) điều khiển.
Vũ khí điện tử Mỹ bắn hạ máy bay không người lái của IS ảnh 1

Một chiếc máy bay không người lái của IS bị bắn hạ ở gần Fallujah, Iraq. Ảnh: AP

Tại cuộc họp tổ chức tại Trung tâm an ninh Mỹ mới tại Washington, Bộ trưởng Không quân Deborah Lee James cho biết mục tiêu đã bị bắn hạ nhanh chóng, song không nêu tên hệ thống quân sự được sử dụng để tiêu diệt. Chiếc máy bay bị vũ khí hóa này có liên quan tới cái chết của bốn người dân thường Syria.

Theo Sputnik, bà Deborah Lee James đánh giá các loại máy bay không người lái “rẻ, mua trên mạng, nhỏ” đang xuất hiện ở khu vực Trung Đông là một mối nguy hiểm mới. Theo bà nếu chúng được gắn thuốc nổ sẽ gây hậu họa khôn lường.

Trước tình hình cấp bách như vậy, nữ bộ trưởng kêu gọi các quan chức quốc phòng có mặt tại cuộc họp nhanh chóng tìm ra biện pháp đối phó với loại máy bay này.

Cách đây vài tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã mua 100 khẩu “khắc tinh của máy bay không người lái” DroneDefenders của tập đoàn công nghệ Battelle sản xuất. Thiết bị gây nhiễu tần số này có thể gắn lên trên khung của một loại vũ khí tự động và chạm tới mục tiêu từ cách xa 400 mét.

Hoàng Trang

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.