Vũ Hán không còn độc quyền chế tạo tàu ngầm lớp Nguyên

Bên cạnh Nhà máy đóng tàu Vũ Hán, hiện nay, hải quân Trung Quốc còn hy vọng Nhà máy đóng tàu Giang Nam sẽ giúp họ cho ra đời thêm nhiều tàu ngầm lớp Nguyên (039B).

Bên cạnh Nhà máy đóng tàu Vũ Hán, hiện nay, hải quân Trung Quốc còn hy vọng Nhà máy đóng tàu Giang Nam sẽ giúp họ cho ra đời thêm nhiều tàu ngầm lớp Nguyên (039B).

Tạp chí “Kanwa Defense Review” dẫn nguồn thạo tin từ giới công nghiệp quân sự Trung Quốc tiết lộ từ năm 2003, Nhà máy đóng tàu Vũ Hán vẫn độc quyền sản xuất tàu ngầm lớp Nguyên.

Vũ Hán không còn độc quyền chế tạo tàu ngầm lớp Nguyên ảnh 1

Tàu ngầm lớp Nguyên ở Thượng Hải. Ảnh: Internet.

Nguyên nhân là do bản quyền sở hữu trí tuệ chế tạo tàu ngầm lớp Nguyên thuộc về Tập đoàn Công nghiệp nặng Phương Bắc mà Nhà máy đóng tàu Vũ Hán là một thành viên. Tuy nhiên, hiện nay, hải quân Trung Quốc hy vọng Nhà máy đóng tàu Giang Nam ở đảo Trường Hưng thuộc thành phố Thượng Hải sẽ giúp họ cho ra đời thêm nhiều tàu ngầm lớp Nguyên.

Nguồn tin cho biết, Nhà máy đóng tàu Giang Nam chí ít đã được giao đóng 2 chiếc tàu ngầm lớp Nguyên và những chiếc tàu lớp Nguyên xuất hiện ở đảo Trường Hưng trong ảnh vệ tinh là do Nhà máy đóng tàu Giang Nam sản xuất. Đặc biệt, hải quân Trung Quốc đánh giá tương đối cao những chiếc tàu ngầm lớp Nguyên do nhà máy này chế tạo.

Thực tế cũng cho thấy những chiếc tàu ngầm xảy ra sự cố gần đây đều không phải là sản phẩm của Nhà máy đóng tàu Giang Nam, cho thấy nhà máy này có công nghệ chế tạo tàu rất tốt.

Gia Hân

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.