Vụ đâm dao khiến 6 người thương vong: Anh điều tra theo hướng tấn công khủng bố

Ngày 21/6, cảnh sát Anh cho biết vụ đâm dao ở thành phố Reading, làm 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương, đang được điều tra theo hướng có liên quan đến khủng bố.
Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ đâm dao ở thành phố Reading, phía Tây thủ đô London, Anh ngày 20/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, cảnh sát vùng Thames Valley nêu rõ cơ quan chống khủng bố của Anh xác nhận vụ tấn công bằng dao tại một công viên ở thành phố Reading tối 20/6 bị coi là một vụ khủng bố. 

Vụ việc xảy ra tại khu vực công viên trung tâm, nơi diễn ra cuộc biểu tình "Black Lives Matter" đòi quyền sống của người da màu. Theo các nhân chứng, một đối tượng nam giới đã bất ngờ lao về phía một nhóm khoảng 8-10 người và dùng dao tấn công họ.

Ngay sau vụ việc, cảnh sát đã có mặt và thông báo đang tiến hành điều tra. Một nghi can người Libya, 25 tuổi, đã bị bắt giữ.  Ban đầu, cảnh sát cho rằng vụ việc dường như không liên quan tới khủng bố.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.