Vụ cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Các bị cáo thừa nhận hành vi

Sau 3 ngày xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo khác trong vụ án đưa và nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu, vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân), chiều 1/4, các bị cáo trình bày lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án.
Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 1/4/2026. 

Nói lời nói sau cùng, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi vi phạm, bày tỏ sự ăn năn hối hận và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cho rằng vụ án đã bộc lộ rõ nhiều sai phạm, tuy nhiên bị cáo cùng 12 bị cáo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rất nỗ lực trong công tác, qua đó xây dựng được các công trình tốt, tiến độ nhanh, hiệu quả lớn cho đất nước. Bị cáo Thắng cho rằng mình đã dành cả đời nỗ lực cho ngành, phấn đấu trong công việc nhưng trót phạm sai lầm trong “giây phút suy nghĩ không chín chắn". Bị cáo rất hối hận và mong được giảm nhẹ mức án để sớm trở về gia đình.

Khi nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) xin giảm án cho tất cả các bị cáo trong vụ án, đặc biệt là 3 nhân viên trong Công ty Hoàng Dân của bị cáo.

Trước đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dân không tranh luận về 3 tội danh mà Viện Kiểm sát đã truy tố đối với bị cáo Dân, đồng thời thống nhất với các tình tiết giảm nhẹ mà cơ quan công tố đã đề nghị áp dụng. Tuy nhiên, luật sư cho rằng mức án Viện Kiểm sát đã đề nghị là quá nghiêm khắc. Luật sư đề nghị đại diện Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử xem xét điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của bị cáo khi lượng hình.

Theo luật sư, sai phạm của bị cáo Dân xuất phát từ sức ép duy trì hoạt động doanh nghiệp xây lắp, phải tìm kiếm công trình, dự án để có việc làm. Luật sư chấp nhận kết luận giám định đối với hành vi vi phạm về kế toán của bị cáo Dân, nhưng bày tỏ băn khoăn với thiệt hại hơn 251,7 tỷ đồng được xác định ở hành vi vi phạm quy định về đấu thầu tại 5 gói thầu thuộc 4 dự án. Theo lập luận của luật sư, các gói thầu mà Công ty Hoàng Dân tham gia đều trúng với giá thấp hơn hoặc bằng dự toán được duyệt, thậm chí có gói giúp tiết kiệm ngân sách ngay từ giai đoạn đấu thầu. Do vậy, theo luật sư, không có căn cứ cho thấy các bị cáo đã cấu kết nâng khống giá thầu để chiếm đoạt tiền Nhà nước.

Tương tự, hầu hết các luật sư bào chữa khác đều trình bày về khó khăn của doanh nghiệp khi phải “dùng tiền bôi trơn” cán bộ thì công việc mới thuận lợi. Nhiều luật sư cho rằng, việc biếu tiền nhiều lúc được coi là "văn hóa cảm ơn" nên các bị cáo khó phân biệt ranh giới giữa quà cảm ơn và hành vi hối lộ.

Một số luật sư khác cho rằng, trong sai phạm gian lận thầu, việc cán bộ đưa dữ liệu dự toán hay hồ sơ mời thầu cho doanh nghiệp không phải là căn cứ quyết định Công ty Hoàng Dân có thể trúng thầu.

Chú thích ảnh
Các bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát luận tội. 

Đối đáp lại các quan điểm của luật sư bào chữa, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo đã tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và liên danh với Công ty Hoàng Dân trúng thầu 5 gói thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng. Cả 5 gói thầu do Công ty Hoàng Dân tham gia đều trúng thầu do có giá thấp hơn. Trên thực tế, Công ty Hoàng Dân phải "tác động" đến người có vị trí cao nhất trong vụ án này là cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, sau đó đến các cựu Cục trưởng, Cục phó và Giám đốc các Ban... Mặc dù các bị cáo trong vụ án khai có nhận tiền của bị cáo Dân, song không chỉ đạo cấp dưới làm trái luật, nhưng đại diện Viện Kiểm sát cho rằng khi cấp dưới tiếp nhận lời giới thiệu từ cấp trên, cấp dưới sẽ hiểu nhà thầu này đang được lãnh đạo ủng hộ, vì thế sẽ “hỗ trợ tối đa” nhà thầu đó.

Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều 7/4.

Tin, ảnh: Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Chuyển hồ sơ vụ việc tại Petimex Đồng Tháp sang Cơ quan Công an

Chuyển hồ sơ vụ việc tại Petimex Đồng Tháp sang Cơ quan Công an

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra số 709/KL-TTCP về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex). Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Petimex.