Vụ củ cải Tráng Việt phải 'giải cứu': Thiếu sự liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 20/3, ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn (NNPTNT) Hà Nội cho biết: Việc không tiêu thụ được củ cải của nông dân xã Tráng Việt (Mê Linh) cho thấy sự thiếu thông tin thị trường, không có sự liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.
Vụ củ cải Tráng Việt phải 'giải cứu': Thiếu sự liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ ảnh 1

Một số tổ chức, cá nhân tham gia bán giúp củ cải cho người nông dân xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội). Lê Phú

Ông Tạ Văn Tường cho biết: Diện tích trồng củ cải của nông dân Tráng Việt (Mê Linh) khoảng 120 ha, trong đó có 20 ha gối vụ. Tổng diện tích phải nhổ bỏ khoảng 9 ha do thời điểm Tết không tiêu thụ được,  người dân để quá lứa nên bị xốp phía trong.

Từ tuần trước, sau khi có thông tin nông dân phải nhổ bỏ củ cải, Sở NNPTNT và 4 doanh nghiệp thương mại tiêu thụ đã tới Tráng Việt khảo sát. Cuối tuần qua, một số doanh nghiệp và cá nhân đã thu mua hơn 70 tấn củ cải cho nông dân, với giá trên 2.000 đồng/kg. Hiện có 60 doanh nghiệp thương mại vào cuộc, đồng thời Sở NNPTNT và huyện đã có hướng dẫn nông dân cách sơ chế, sấy củ cải thành sản phẩm khô để tiêu thụ dài hạn.

“Trong 15 ngày tới, ước tính có hơn 1.200 tấn củ cải sẽ được thu hoạch. Hiện nay, sau khi có sự kết nối với siêu thị và chợ nội thành, dự kiến số lượng này sẽ được tiêu thụ với giá ổn định trên 5.000 đồng/kg”, ông Tường cho biết.

“Từ vụ củ cải giải cứu tại xã Tráng Việt cho thấy sự liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ còn nhiều bất cập, thiếu thông tin. Nhiều người thấy củ cải to nên cho rằng đây là củ cải nhập từ Trung Quốc, không phải trồng tại Việt Nam nên ngần ngại không mua. Hơn nữa, 95% sản phẩm tiêu thụ phụ thuộc vào thương lái nên dễ bị ép giá. Tuy nhiên, khi có sự vào cuộc của các doanh nghiệp thương mại, siêu thị và thông tin báo chí thì việc tiêu thụ đã được đẩy mạnh”, ông Tường chia sẻ.

Theo Sở NNPTNT và Sở Công thương Hà Nội, để nông sản có đầu ra ổn định cần xây dựng liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ; xây dựng nhận diện thương hiệu nông sản đặc trưng từng vùng; hình thành cơ sở chế biến, sơ chế sản phẩm. Đặc biệt là khâu tuyên truyền, truyền thông cần phải được đẩy mạnh để sản xuất tiếp cận nhu cầu tiêu dùng, biết rõ nguồn gốc nông sản.

Clip ông Tạ Văn Tường trả lời về hỗ trợ giúp nông dân xã Tráng Việt tiêu thụ củ cải:

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.