Vụ chìm xuồng ở Bến Tre: Bốn người đều tập trung ở mũi xuồng

Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân chìm xuồng khiến hai nữ sinh mất tích xảy ra tại xã Giao Thạnh vào chiều tối 25/10.

Ngày 4/11, ông Lê Thành Nam, Chủ tịch UBND xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân chìm xuồng khiến hai nữ sinh mất tích xảy ra tại xã Giao Thạnh vào chiều tối 25/10 .

Vụ chìm xuồng ở Bến Tre: Bốn người đều tập trung ở mũi xuồng ảnh 1

Huy động lực lượng tham gia tìm kiếm nữ sinh mất tích.

Theo đó, khoảng 6 giờ chiều 25/10, chiếc xuồng chở 4 nữ sinh, bao gồm: Trần Thị Kha Ly (19 tuổi), Nguyễn Thị Huế Hằng, Dương Thị Mỹ Linh và Trần Thị Bé Phượng (đều 16 tuổi) đã bị lật khi di chuyển qua sông Khém Thuyền, đoạn qua ấp Giao Hiệp, xã Giao Thạnh. Người chèo xuồng là ông Nguyễn Văn Phệ (59 tuổi, ngụ xã Giao Thạnh) chỉ cứu được hai em Ly và Hằng, còn hai em Phượng và Linh bị nước cuốn trôi mất tích. Cả 4 em đều ngụ tại xã Thạnh Phong cùng huyện và đều không biết bơi.

Nguyên chìm xuồng được xác định là do khi lên xuồng để qua sông về nhà, cả 4 em cùng đi lên phía trước mũi xuồng ngồi, làm xuồng chao đảo và bị chìm khi ra giữa dòng sông. Loại xuồng được sử dụng để đưa các em sang sông có tải trọng 1,5 tấn. Vì là xuồng chở hàng nên không được trang bị các phương tiện như áo phao cứu hộ. Chiều hôm đó, sau khi dự sinh nhật ở nhà ông Phệ, cả 4 em được ông Phệ và con trai là anh Nguyễn Thanh Ngân (22 tuổi) đưa sang sông Khém Thuyền để về nhà. Xuồng vừa ra giữa sông thì chao đảo rồi lật.

Cơ quan chức năng và người dân địa phương cũng đã tìm được thi thể hai nạn nhân Phượng và Linh lần lượt vào hai ngày 25/10 và 2/11.

Hưng Thịnh

Dành cho bạn

Thành kính truy điệu 731 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thành kính truy điệu 731 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Sau gần 60 năm nằm lại trong lòng đất, hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được đưa về an táng tại Nghĩa trang Thành phố.

Khơi dậy sức dân, tạo đồng thuận xã hội

Khơi dậy sức dân, tạo đồng thuận xã hội

Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại Ninh Bình đang được triển khai bằng những cách làm thiết thực, phù hợp với từng địa bàn.