Vụ chìm tàu làm 24 người thiệt mạng: Thuyền trưởng tàu du lịch được tại ngoại

Ngày 12/6, một tòa án tại Hungary đã cho phép bảo lãnh tại ngoại với thuyền trưởng của tàu du lịch Viking Sigyn, chiếc tàu va chạm với du thuyền "Người cá" trên sông Danube đoạn chảy qua thủ đô Budapest hồi cuối tháng trước khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Du thuyền "Người cá" được trục vớt sau một thời gian bị chìm dưới sông Danube ở Budapest, Hungary, ngày 11/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Hôm 1/6 vừa qua, thuyền trưởng của tàu Viking Sigyn, Yuriy C, quốc tịch Ukraine, đã bị cáo buộc tội danh "gây nguy hiểm cho giao thông đường thủy khiến nhiều người thiệt mạng". Vị thuyền trưởng này đã phủ nhận gây ra tai nạn và được tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh 15 triệu forint (53.000 USD). Tuy nhiên, ông này không được phép rời khỏi thủ đô Budapest, luôn phải gắn thiết bị theo dõi trên người và trình diện tại cơ quan điều tra 2 lần/tuần trong khi cuộc điều tra về nguyên nhân của thảm họa trên đang diễn ra. Hồi tuần trước, các công tố viên Hungary cho biết vị thuyền trưởng này cũng bị điều tra về một vụ va chạm khác giữa tàu Viking và một tàu chở hóa chất tại Hà Lan hôm 1/4.

Du thuyền "Người cá", chở chủ yếu là du khách Hàn Quốc, bị lật và chìm chỉ ít giây sau khi va chạm với tàu du lịch cỡ lớn Viking Sigyn trên nhánh sông Danube hôm 29/5. Chỉ có 7 trên tổng số 35 người có mặt trên du thuyền vào thời điểm xảy ra tai nạn còn sống sót. Hôm 11/6, các lực lượng chức năng Hungary đã trục vớt du thuyền "Người cá" và tìm thấy thêm 4 thi thể, nâng tổng số người thiệt mạng trong tai nạn này lên 24 người trong khi 4 người khác vẫn mất tích. Đại diện đơn vị cảnh sát Hungary dẫn đầu chiến dịch cứu hộ cho biết giới chức đã tăng cường gấp đôi nhân lực tìm kiếm ở đoạn sông Danube ở phía Nam thủ đô Budapest với hy vọng tìm được 4 nạn nhân còn mất tích. Dù cơ hội tìm thấy người còn sống sót gần như bằng không nhưng phía Hàn Quốc mong muốn tìm tất cả các nạn nhân.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.