Vụ chìm phà Sewol: Thảm họa xử lý thông tin cứu hộ

Một nguyên nhân dẫn đến thiệt hại nặng nề trong vụ lật phà Sewol chính là sự lúng túng, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý thông tin khi phà gặp nạn. Điều đó được thể hiện trong đoạn băng ghi âm mới công bố.

Một nguyên nhân dẫn đến thiệt hại nặng nề trong vụ lật phà Sewol chính là sự lúng túng, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý thông tin khi phà gặp nạn. Điều đó được thể hiện trong đoạn băng ghi âm công bố hôm 20/4.

Đoạn băng ghi lại các cuộc hội thoại giữa nhân viên điều hành phà với Trung tâm kiểm soát giao thông hàng hải ở Jindo, khoảng 30 phút sau khi phà Sewol có dấu hiệu bị nghiêng.

Vụ chìm phà Sewol: Thảm họa xử lý thông tin cứu hộ ảnh 1

Nhân viên cứu hộ đưa xác nạn nhân vụ chìm phà Sewol lên bờ. Ảnh: AFP

Nhân viên vận hành phà đã nêu câu hỏi: Liệu các hành khách có được cứu hộ hay không nếu họ rời khỏi chiếc phà? Câu hỏi này đã được hỏi lại tới 3 lần liên tục. Họ cũng nói rằng, các hành khách không thể di chuyển được, rằng hiện không thể “đưa ra lời chỉ dẫn” trên hệ thống loa.

Câu trả lời đáp lại là gì? “Nếu không thể thông báo trên loa, hãy ra ngoài và để hành khách mặc phao cứu sinh, mặc thêm nhiều áo”, một người thuộc Trung tâm điều hành chỉ dẫn.

“Nếu phà sơ tán hành khách, liệu các anh có cứu được không?” một nhân viên trên phà hỏi tiếp. 

“Ít nhất thì cứ để mọi người mặc áo phao và để họ thoát”, phía Trung tâm hồi đáp.

Vẫn chưa thể yên tâm, nhân viên trên phà gặng hỏi: “Liệu hành khách sẽ được cứu theo một cách thức phù hợp?”

Đáp lại vẫn là một câu hướng dẫn không rõ ràng: “Đừng để họ đi không. Việc cứu hộ mạng người trên phà Sewol…. người chỉ huy phà phải là người tự đưa ra quyết định. Chúng tôi không hiểu hết tình huống. Chỉ huy phà cần đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên sơ tán hành khách hay không”.

Nhân viên điều hành hỏi tiếp lần nữa: “Tôi không muốn nói về điều đó. Tôi muốn hỏi là: Nếu sơ tán ngay, liệu họ sẽ được cứu thoát không?”.

Đến lúc này, quan chức điều hành mới nói là: Các xuồng tuần tra sẽ tới hiện trường trong vòng 10 phút, các tàu dân sự ở xung quanh cũng sẽ tiếp cận; nếu mọi người leo nên trên nóc tàu thì họ sẽ được cứu.

Nhiều người đã nghe theo lệnh thuyền trưởng ở nguyên trong khoang, vì sợ bị kẹt. 61 người chết đã được tìm thấy, hiện 240 vẫn được cho là mất tích.

HT (Epochtimes)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.