Vụ cháy xe chở dầu: Số người chết đã vượt 150, Thủ tướng Pakistan tức tốc về nước

Chuyến công cán nước ngoài ngoài của Thủ tướng Pakistan đã được cắt ngắn sau khi vụ cháy xe chở dầu ở tỉnh Punjab khiến ít nhất 150 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương, kênh truyền hình Samaa TV của Pakistan cho hay.
Vụ cháy xe chở dầu: Số người chết đã vượt 150, Thủ tướng Pakistan tức tốc về nước ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn lật xe bồn chở dầu rồi phát nổ tại Pakistan. Ảnh: AFP

Theo kế hoạch ban đầu, ông Nawaz Sharif sẽ kết thúc chuyến công tác nước ngoài vào ngày 30/6, nhưng do các vụ tấn công khủng bố tại nước này hôm 23/6 khiến ít nhất 85 người thiệt mạng và vụ cháy xe bồn chở dầu ngày 25/6, người đứng đầu Chính phủ Pakistan đã rút ngắn lịch trình, tức tốc trở về nước.

Cùng đưa tin về vụ cháy xe chở dầu ở Pakistan, tờ The Independent của Anh cho biết, tai nạn kinh hoàng này đã khiến ít nhất 148 người đã bị chết và hơn 140 người bị thương, trong đó có 40 người đang nguy kịch.

Ngoài ra, theo các nhân chứng, khoảng 30 chiếc mô tô chở dân làng gần hiện trường vụ lật xe chở dầu đã bị thiêu rụi, 8 phương tiện giao thông khác cũng bị phá hủy.

Vụ cháy xe chở dầu: Số người chết đã vượt 150, Thủ tướng Pakistan tức tốc về nước ảnh 2

Hàng chục chiếc ô tô, xe máy trên đoạn đường xảy ra tai nạn cũng bị thiêu rụi. Ảnh: EPA

Trước đó vào sáng 25/6, một chiếc xe bồn chở dầu bị lật ngang trên một con đường cao tốc đông đúc ở thành phố Bahawalpur đã làm dầu tràn lênh láng ra mặt đường.

Người dân làng Ramzanpur Joya ở gần đó thấy vậy liền đổ xô tới “hôi” dầu. Thật không may, tia lửa bất ngờ bùng lên, lan theo những vệt dầu loang lổ trên mặt đường và bén vào đám đông.

Thảm họa đã xảy ra, nhiều nạn nhân không thể nhận dạng và theo ông Mohammad Baqar, một quan chức thuộc lực lượng cứu hộ địa phương, số người chết sẽ còn tăng lên.

Còn vào ngày 23/6, hai vụ nổ và một vụ đánh bom liều chết nhằm vào các khu vực đông người qua lại ở Parachinar, Quetta và Karachi thuộc Pakistan đã làm 85 người thiệt mạng.

Nhóm Hồi giáo dòng Sunni cực đoan, Lashkar-e-Jhangvi, đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố ở Parachinar.

Hồng Hà/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.