Vụ cháy TTTM Hải Dương: Gần 300 trường hợp được hỗ trợ

Sáng 18/9, hàng trăm tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương đã tới trụ sở UBND phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương để nhận hỗ trợ thiệt hại của tỉnh và thành phố.
Sáng 18/9, hàng trăm tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương đã tới trụ sở UBND phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương để nhận hỗ trợ thiệt hại của tỉnh và thành phố.Bà Nguyễn Thị Châm, Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác cấp phát hỗ trợ tiền cho những người dân trực tiếp kinh doanh bị thiệt hại trong vụ cháy cho biết, mỗi hộ trực tiếp kinh doanh bị thiệt hại được hỗ trợ 13 triệu đồng. Trong đó, 10 triệu đồng do UBND tỉnh hỗ trợ và 3 triệu đồng thành phố hỗ trợ. “Mục đích cuối cùng của việc hỗ trợ là đúng đối tượng”- bà Châm nhấn mạnh.
Vụ cháy TTTM Hải Dương: Gần 300 trường hợp được hỗ trợ ảnh 1

Hiện trường vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Để đảm bảo việc hỗ trợ phải đến với hộ trực tiếp kinh doanh chứ không phải là người ký hợp đồng cho thuê, ngoài việc căn cứ vào thông tin từ những phiếu khảo sát đã được phát cho bà con tiểu thương trước đó 1 ngày, trong buổi sáng nay, tổ công tác còn căn cứ vào sự xác nhận của đại diện Ban quản lý Trung tâm thương mại Hải Dương (những người trực tiếp đi thu thuế, thu các khoản đóng góp… của hộ kinh doanh).Quy trình hỗ trợ được triển khai với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người dân bị thiệt hại lĩnh tiền thuận lợi. Cụ thể, bước đầu tiên, người bị thiệt hại kê khai để có Giấy xác nhận của Ban quản lý Trung tâm thương mại để được cấp hỗ trợ. Tiếp đó, người dân gặp các cán bộ của thành phố tiếp nhận giấy tờ để được cấp tiền. Đối với những trường hợp bị mất Chứng minh thư (hoặc hộ khẩu) trong vụ hỏa hoạn, bà con tiểu thương được lấy dấu vân tay, cộng với xác nhận của Ban Quản lý chợ, sẽ được giải quyết. Sau khi được nhận khoản hỗ trợ 13 triệu đồng, đại diện cho các hộ kinh doanh còn được nhận phần quà trung thu từ các ngân hàng. Trong buổi sáng 18/9, đã có khoảng 300 trường hợp được giải quyết hỗ trợ thiệt hại. Đó là những trường hợp đầy đủ điều kiện về thủ tục giấy tờ. Theo ghi nhận của phóng viên, vẫn có nhiều trường hợp người trực tiếp kinh doanh đi thuê ki ốt, tuy vẫn nộp đầy đủ các loại tiền mặt bằng, tiền thuế… cho Nhà nước nhưng thực tế sáng nay, chủ ki ốt lại là người được nhận 13 triệu đồng hỗ trợ. Theo giải thích của Tổ công tác, với những trường hợp bán căn hộ, cho thuê hoặc chung nhau kinh doanh… đến nay chưa rõ ràng trong việc chứng minh người bị thiệt hại chính thì thành phố cần thời gian để làm rõ và xác nhận, sau đó sẽ cấp tiền hỗ trợ vào đợt 2, tránh việc cấp không đúng đối tượng.Mạnh Minh

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.