Vụ cháy lớn tại Bình Dương: Bị đình chỉ vẫn cho thuê nhà xưởng để sản xuất

Ngày 16/7, UBND thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã có báo cáo nhanh về vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực nhà xưởng của Công ty TNHH Đồ Gỗ Ly Long, nơi Công ty TNHH Thành Nghiệp thuê để sản xuất đồ gỗ. Mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng vụ cháy vẫn đang gây ra nhiều lo ngại trong dư luận do tính chất vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
Chú thích ảnh
Khu nhà xưởng bị cháy 3.000m2 của Công ty TNHH Đồ Gỗ Ly Long, nơi Công ty TNHH Thành Nghiệp thuê để sản xuất đồ gỗ. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo, Công ty TNHH Đồ Gỗ Ly Long, do ông Weng Teng Sai (sinh năm 1979, quốc tịch nước ngoài) làm Tổng giám đốc, chuyên cho thuê nhà xưởng. Vào cuối năm 2022, công ty này đã bị đình chỉ hoạt động ở toàn bộ các nhà xưởng do vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy, theo Quyết định đình chỉ hoạt động số 238/ODDC-CATU-PCCC ngày 29/12/2022 của Công an thành phố Tân Uyên.

Mặc dù đang bị đình chỉ nhưng Công ty TNHH Đồ Gỗ Ly Long vẫn bất chấp quy định, tiếp tục cho Công ty TNHH Thành Nghiệp thuê lại nhà xưởng để tổ chức sản xuất, gia công đồ gỗ, với số lượng công nhân có thời điểm lên đến hàng trăm người.

Trước khi vụ cháy xảy ra, Công an thành phố Tân Uyên đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đồ Gỗ Ly Long vào ngày 1/7/2024 vì hành vi không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động. Ngày 3/7, Công an thành phố Tân Uyên đã ban hành Tờ trình số 86/TTr-CATP-PCCC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Đến ngày 8/7/2024, UBND thành phố Tân Uyên đã kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương xử phạt hành chính đối với công ty này.

Vào 12 giờ 45 phút ngày 15/7/2024, Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Tân Uyên nhận được tin báo cháy tại Công ty TNHH Đồ Gỗ Ly Long đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Khánh Bình và huy động xe chữa cháy lưu động đến dập lửa. Lãnh đạo Công an thành phố Tân Uyên trực tiếp chỉ huy chữa cháy, đồng thời chi viện lực lượng từ nhiều địa phương và khu công nghiệp trong tỉnh với hàng chục phương tiện, 115 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 2 giờ 45 phút ngày 16/7. Tài sản cứu được gồm văn phòng có diện tích 350m² và một phần nhà xưởng diện tích 6.000m².

Tuy nhiên, 3.000 m2 nhà xưởng đã bị lửa thiêu rụi; thiệt hại tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy cũng đang được điều tra làm rõ.

Như phóng viên TTXVN đưa tin, liên quan vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng do Công ty TNHH Thành Nghiệp thuê chuyên sản xuất gỗ nội thất, tại khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đến sáng 16/7, hàng trăm công nhân bị ảnh hưởng đã được sắp xếp, bố trí lại việc làm. Trong đó, 250 người được chuyển sang Khu công nghiệp Tân Bình để tiếp tục làm việc. Người lao động tại công ty hiện vẫn ổn định tinh thần và yên tâm làm việc theo sự bố trí của công ty.

Hiện Liên đoàn Lao động thành phố Tân Uyên đang tiếp tục theo dõi tình hình tại công ty và hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do sự cố cháy.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.