Vụ bốn lao động nhập cư bị thiêu sống ở Italy phơi bày nạn bóc lột lao động

Vụ bốn lao động nhập cư bị thiêu sống trong một chiếc xe ở miền Nam Italy đã phơi bày thực trạng bóc lột lao động nhập cư trong ngành nông nghiệp Italy, nơi các mạng lưới môi giới và tội phạm hoạt động nhiều năm qua.
Chú thích ảnh
Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy hai người đang đổ xăng lên một chiếc xe và chặn cửa trước khi phóng hỏa chiếc xe cùng 5 người bên trong, ở Calabria, Italy hôm 1/6/2026. 

Theo báo The New York Times, vụ sát hại dã man bốn lao động nhập cư ở miền Nam Italy đang gây chấn động dư luận nước này đồng thời phơi bày thực trạng bóc lột lao động tràn lan do các băng nhóm tội phạm kiểm soát trong ngành nông nghiệp.

Vụ việc xảy ra hôm 1/6 tại một trạm xăng ở vùng Calabria và đã được camera giám sát ghi lại. Đoạn video gây sốc dư luận Italy và thu hút sự chú ý của các quan chức cấp cao, trong đó có Thủ tướng Giorgia Meloni.

Hình ảnh từ camera cho thấy hai người đổ xăng lên chiếc xe rồi chặn các cửa trước khi phóng hỏa, khiến các nạn nhân mắc kẹt bên trong. Một người đã thoát được và kể lại diễn biến kinh hoàng với truyền thông Italy.

Người sống sót, Mohammad Taj Alamyar, 35 tuổi, gốc Afghanistan, khai với cơ quan điều tra rằng anh cùng bốn nạn nhân làm việc thu hoạch dâu tây trong khu vực. Theo lời kể, nhóm lao động đã ý kiến với những người môi giới việc làm và chỗ ở về khoản tiền lương bị giữ lại. Cuộc tranh cãi sau đó dẫn tới hành động bạo lực.

Alamyar cho biết những kẻ gây án là các tay buôn ma túy người Pakistan có liên hệ với các tổ chức tội phạm Italy. Với hai bàn tay bị băng bó và một tay phải đeo đai cố định, Alamyar nói với báo chí rằng đã thoát thân qua phía sau chiếc xe đang bốc cháy.

Ngày 3/6, Thủ tướng Meloni tuyên bố trên mạng xã hội rằng Italy sẽ không lùi bước trước bạo lực và sự man rợ, đồng thời nhấn mạnh cần làm sáng tỏ toàn bộ vụ án và đưa những người liên quan ra trước công lý.

Vụ tấn công tiếp tục làm nổi bật tình trạng bóc lột lao động trong ngành nông nghiệp Italy, nơi các băng nhóm tội phạm tuyển dụng lao động nước ngoài với mức lương rẻ mạt và điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Công tố viên Alessandro d'Alessio gọi đây là vụ việc có mức độ nghiêm trọng chưa từng có và cho biết cơ quan điều tra đang xem xét toàn bộ mạng lưới môi giới lao động bất hợp pháp đứng sau.

Theo giới chức, các nạn nhân đều cư trú hợp pháp tại Italy, không có tiền án tiền sự và đã sinh sống tại nước này nhiều năm. Bốn người thiệt mạng gồm Waseem Khan (29 tuổi, Pakistan), cùng ba công dân Afghanistan là Amin Fazal Khogjani (28 tuổi), Ullah Ismat Qiemi (19 tuổi) và Safi Iayjad (27 tuổi).

Hai nghi phạm là Safeer Ahmed và Ali Raza, đều 31 tuổi và cư trú hợp pháp tại Italy, đã bị bắt giữ.

Ông Gianluca Gallo, quan chức phụ trách nông nghiệp của Calabria, nhận định vụ việc cho thấy những hình thức “nô lệ thời hiện đại” không thể được dung thứ.

Các quan chức địa phương lo ngại các nạn nhân là một phần của hệ thống môi giới lao động bất hợp pháp được gọi là “caporalato”, trong đó các băng nhóm tội phạm tuyển dụng lao động nhập cư để làm việc với chi phí thấp và điều kiện khắc nghiệt, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Mặc dù xuất thân từ một phong trào cánh hữu có lập trường cứng rắn về nhập cư, Thủ tướng Meloni vẫn ủng hộ lao động nhập cư hợp pháp nhằm bù đắp tình trạng già hóa dân số và thiếu hụt nhân lực tại Italy.

Bộ trưởng Nông nghiệp Italy Francesco Lollobrigida cho biết chính phủ đã tăng số lượng lao động nước ngoài được nhập cảnh hợp pháp để làm các công việc thời vụ. Ông nhấn mạnh vụ việc là cú sốc lớn nhưng không nên làm suy giảm quyết tâm duy trì các kênh lao động hợp pháp.

Sau vụ án, Hội đồng vùng Calabria dự kiến tổ chức một cuộc họp đặc biệt vào tuần tới để thảo luận về hoạt động của các băng nhóm tội phạm, tình trạng bóc lột lao động và hoàn cảnh của người nhập cư tại khu vực này.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.