Vụ bê bối bôi nhọ trên mạng gây xáo trộn Bộ Tư pháp Ba Lan

Thứ trưởng Tư pháp Ba Lan Lukasz Piebiak ngày 20/8 đã thông báo từ chức. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi có những thông tin cho rằng ông Piebiak tìm cách làm mất uy tín của những thẩm phán vốn chỉ trích kế hoạch cải cách ngành tư pháp do chính phủ thực hiện, thông qua một "chiến dịch" bôi xấu trên mạng.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Ba Lan Lukasz Piebiak. Ảnh: Reuters

Theo ông Piebiak, quyết định từ chức của ông là vì lợi ích của chính phủ. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã chấp thuận quyết định từ chức trên.

Trước đó, trang onet.pl đăng tải thông tin rằng ông Lukasz Piebiak là người phải chịu trách nhiệm chính trong việc làm rò rỉ những thông tin cá nhân của khoảng 20 thẩm phán đang phản đối cuộc cải cách ngành tư pháp.

Theo đó, ông Lukasz Piebiak bị cho là đã cung cấp cho một người sử dụng mạng thông tin cá nhân của các thẩm phán, sau đó người này đưa lên mạng những nội dung bôi nhọ đời tư của các thẩm phán.

Thủ tướng Morawiecki đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Zbigniew Ziobro giải trình về vụ việc trên và cơ quan công tố đã tiến hành điều tra vụ việc.

Lê Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.