Vụ án sai phạm tại Sở Y tế tỉnh Sơn La: Bắt tạm giam thêm hai đối tượng 

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam hai đối tượng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, mở rộng điều tra vụ án sai phạm trong đấu thầu mua sắm các thiết bị y tế xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Sơn La, ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng là Tạ Ngọc Chức (sinh năm 1989, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thẩm định, đầu tư Toàn Cầu) và Hoàng Vũ Quyển (sinh năm 1979, nguyên là nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị và Công nghệ y tế Việt Nam) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự.  

Chú thích ảnh
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đọc lệnh bắt bị can Tạ Ngọc Chức. Ảnh: TTXVN phát.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Quá trình bắt giữ và khám xét đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sơn La xác định đối tượng Tạ Ngọc Chức và Hoàng Vũ Quyển đã có hành vi thông đồng với chủ đầu tư trong việc thẩm định giá, không thực hiện việc thẩm định giá theo quy định mà lập, điều chỉnh chứng thư thẩm định giá theo yêu cầu của chủ đầu tư để nâng giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở năm 2019 do Sở Y tế Sơn La làm chủ đầu tư; đồng thời, lập khống hai hồ sơ dự thầu “quân xanh”, tham gia đấu thầu để Công ty cổ phần Thiết bị và Công nghệ Hưng Phát trúng gói thầu, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Chú thích ảnh
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đọc lệnh bắt bị can Hoàng Vũ Quyển. Ảnh: TTXVN phát.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim An (sinh năm 1969, trú tại tổ 7, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La), nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt các bị can để tạm giam đối với: Bùi Thị Thu (sinh năm 1969, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị và công nghệ Hưng Phát), Sa Văn Khuyên (sinh năm 1960, trú tại tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La), Bùi Thị Hoa (sinh năm 1965, trú tại tổ 11, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Sơn La), Mai Anh Tuấn (sinh năm 1987, trú tại tổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Sơn La) đã có sai phạm trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở y tế gây thiệt hại ngân sách của Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.