Vụ 8.000 HS ở Nam Định không được học bán trú: Các trường mở cửa trở lại

Ngày 4/1, toàn bộ 21 trường tiểu học tại thành phố Nam Định đã mở cửa trở lại đón học sinh bán trú. Việc này đã làm thỏa lòng hơn 8.000 phụ huynh có con tham gia bán trú trên địa bàn thành phố.

Ngày 4/1, toàn bộ 21 trường tiểu học tại thành phố Nam Định đã mở cửa trở lại đón học sinh bán trú. Việc này đã làm thỏa lòng hơn 8.000 phụ huynh có con tham gia bán trú trên địa bàn thành phố.

Có mặt tại một số trường học vào sáng 4/1, tiếp xúc với những phụ huynh đưa con đến lớp, phóng viên thấy trở lại nụ cười cùng những câu trả lời vui vẻ khi bức xúc, lo lắng đã được giải tỏa. Chị Hoàng Thị Huệ, có con học ở Trường tiểu học Hùng Vương thở phào bởi không còn phải lo lắng chạy ngược chạy xuôi khi đưa đón 2 đứa bé ở hai nơi khác nhau. Hầu hết đại diện Ban giám hiệu các trường khi được hỏi về hành động "đột ngột" này đều cho biết, quyết định trên là do UBND thành phố Nam Định chỉ đạo ngày 3/1.

Theo cô Đinh Thị Tú, Hiệu trưởng trường tiểu học Phạm Hồng Thái, UBND thành phố chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện nấu ăn bán trú cho học sinh chứ chưa quyết định mức thu tiền ăn do còn đợi xin ý kiến UBND tỉnh. Vì vậy, các trường cứ thông báo cho phụ huynh mà chưa biết sẽ nấu bữa trưa 4/1 cho các cháu theo mức nào. Tại trường tiểu học Trần Quốc Toản, ngay lập tức nhà trường triệu tập nhân viên nhà bếp đến dọn dẹp, chuẩn bị bữa ăn cho học sinh bán trú ngày hôm sau. Ở các trường còn lại cũng tương tự.



Vụ 8.000 HS ở Nam Định không được học bán trú: Các trường mở cửa trở lại ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Bà Cao Thị Tính, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nam Định cho biết đã xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định, nhưng hiện chưa có văn bản chính thức về mức thu tiền ăn bán trú phù hợp. Cũng theo bà Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nam Định: hiện chưa thể đưa ra quyết định về thời hạn sớm nhất để có con số cụ thể thay cho mức 15.000 đồng/ngày/cháu. UBND thành phố sẽ nhanh chóng xem xét khi có văn bản chính thức từ phía tỉnh. Trước mắt, UBND thành phố yêu cầu các trường khi đón các cháu bán trú trở lại phải đảm bảo đủ dinh dưỡng trong bữa ăn cho các cháu; việc bù trừ sẽ được tính toán cụ thể sau khi có quyết định chính thức từ phía cơ quan chức năng.

Cuối cùng thì những bức xúc, lo lắng của hơn 8.000 phụ huynh ở thành phố Nam Định đã cơ bản được giải tỏa, mặc dù cả họ và các trường vẫn "thấp thỏm" không biết mức thu mới sẽ ra sao. Người dân Nam Định cũng ghi nhận động thái này của các ngành chức năng như một hình thức sửa sai "muộn còn hơn không". Điều đáng nói là đến tận bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh nào từ phía Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định, cơ quan tham mưu với UBND tỉnh đưa ra mức thu vô lý, dẫn tới cả 21 trường đồng loạt dừng bán trú vào đầu tháng 1/2012.

Mỹ Bình

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.