Vụ 40 người bơi qua sông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam: Phát hiện 1 thi thể trên sông Bình Ghi

Trưa 20/8, Chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang) Trần Hòa Hợp cho biết, vào sáng nay, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể nổi trên sông Bình Ghi - nghi là người mất tích trong vụ 40 người trốn khỏi một casino ở Campuchia bơi qua sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Chú thích ảnh
Sông Bình Ghi - đoạn phát hiện thi thể nghi là người mất tích trong vụ 40 người trốn khỏi 1 casino ở Campuchia bơi qua sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Hiện ngành chức năng đang khám nghiệm tử thi để xác định thi thể vừa tìm thấy có phải là một người tên Đ.M.H. (sinh năm 2006, trú tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)  - người bị mất tích khi tham gia cùng với 40 người khác bơi qua sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam hôm 18/8 không.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 18/8, Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 21 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đóng tại khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ 40 người, gồm 35 nam và 5 nữ (tất cả chưa xác định được nhân thân, lai lịch) từ Casino Rich World, thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) bơi qua sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Sau khi sự việc xảy ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã phối hợp với Công an huyện An Phú tiến hành lấy lời khai những người này (chủ yếu đến từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ). Qua  khai thác nhanh, những người này khai nhận: Cả nhóm có khoảng 42 người, phần lớn họ đều xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam, sau khi sang Campuchia họ làm việc tại Casino Rich World; một số khác trước đó đã làm việc tại các casino ở phía Campuchia do người Trung Quốc quản lý ở đối diện các tỉnh Tây Ninh, Long An. Sau đó, họ được chuyển về Casino Rich World, thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) làm việc. Hàng ngày, những người này làm game online và lên các trang mạng xã hội theo sự chỉ đạo của quản lý Casino người Trung Quốc.

Do làm việc quá thời gian quy định (không được nghỉ ngơi) và không được trả lương, nên nhóm người này đã thống nhất và bàn bạc với nhau để tìm cách vượt biên giới về Việt Nam. Đến khoảng 9 giờ ngày 18/8, nhóm người này tập trung tại một địa điểm (đã thống nhất từ trước) sau đó, chờ sơ hở của bảo vệ đồng loạt chạy ra cổng casino và bơi qua sông Bình Ghi để nhập cảnh vào Việt Nam.

Sau khi nhảy xuống sông Bình Ghi để bơi về Việt Nam, cả nhóm có một người tên Đ.M.H. (sinh năm 2006, trú tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) bị mất tích và một người tên N.T.N. (sinh năm 1997 trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị bảo vệ của Casino Rich World bắt giữ trở lại.

Theo Chủ tịch UBND huyện An Phú, hiện sức khỏe của 40 người nói trên ổn định, ngành chức năng tỉnh An Giang đã lo chỗ ăn, ngủ cho họ. Các ngành chức năng của tỉnh An Giang đang hoàn tất các thủ tục để để đưa 40 người nói trên về địa phương.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện An Phú, hiện địa phương đã nắm được thông tin còn 11 người Việt Nam đang “mắc kẹt” tại Casino Rich World, thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal.

“Phía tỉnh An Giang đã có buổi làm việc với phía tỉnh Kandal (Campuchia) và hai bên đã trao đổi với nhau một số thông tin có liên quan đến vấn đề những người Việt Nam còn lại phía bên đó, nhưng số lượng chính xác bao nhiêu người thì chưa rõ” - Chủ tịch UBND huyện An Phú cho biết thêm.

Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh cho biết, tỉnh đã có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao; đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với ngành chức năng mở rộng điều tra vụ việc, khả năng có đường dây đưa lao động trái phép qua biên giới.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, trong số 42 lao động nói trên, chỉ có 3 người quê An Giang, số còn lại ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Do đó, nhiều khả năng có đường dây tổ chức đưa lao động trái phép qua biên giới.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì các chốt trực dọc tuyến biên giới An Giang – Campuchia, nhằm tăng cường tuần tra, kiểm tra chặt chẽ tuyến biên giới. Bên cạnh đó, các sở ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể xã hội phải tăng cường công tác truyền thông để người dân nắm rõ thủ đoạn, hành vi không bị sập bẫy nhóm lừa đảo.

Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.