VPI dự báo giá xăng giảm nhẹ trong kỳ điều hành ngày 3/7

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơ ron nhân tạo (ANN) và thuật toán học có giám sát (Supervised Learning) trong ứng dụng học máy (Machine Learning) của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo trong kỳ điều hành ngày 3/7 tới đây, giá xăng giảm nhẹ trong khi giá dầu có thể tăng không đáng kể.
Chú thích ảnh
Mua bán xăng dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu Petrolimex. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Theo quy định tại Nghị định 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, ngày 1, 11 và 21 hàng tháng là ngày điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, do ngày 1/7/2023 rơi vào thứ Bảy nên kỳ điều hành giá được dời sang thứ Hai ngày 3/7/2023.

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của VPI dự báo giá xăng E5 RON 92 có thể giảm 368 đồng/lít xuống mức 20.502 đồng/lít, giá xăng RON 95 có thể giảm 101 đồng/lít xuống mức 21.909 đồng/lít.

Mô hình này cũng dự báo giá dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut có thể tăng 60 - 71 đồng/lít tùy loại.

Mức trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu được mô hình dự báo khoảng 300 đồng/lít đối với xăng E5 RON 92, xăng RON 95; khoảng 150 - 200 đồng/lít đối với các loại dầu.

Trên thị trường châu Á, vào 13 giờ 31 phút (theo giờ Việt Nam) ngày 30/6, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 9 tăng 4 xu Mỹ, lên 74,54 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 5 xu Mỹ, xuống 69,81 USD/thùng.

Giá dầu châu Á giữ ổn định trong chiều 30/6 và hướng tới tháng tăng đầu tiên trong năm nay, khi giá trung bình tháng Sáu của cả hai loại dầu chuẩn trên đà tăng hơn 2%, giữa bối cảnh dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với dự đoán và lãi suất có khả năng tăng nhiều hơn.

Mặc dù giá dầu trung bình của tháng tăng đã đem lại tín hiệu tích cực cho thị trường, nhưng trên cơ sở hàng quý, giá dầu Brent dự đoán giảm khoảng 6% trong khi giá dầu WTI giảm khoảng 7%.

Thị trường đang lo lắng về nguồn cung sẽ bị thắt chặt sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thông báo lượng tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 9,6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 23/6, vượt xa mức giảm 1,8 triệu thùng mà các nhà phân tích dự báo.

Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và sự sụt giảm lượng dự trữ dầu thô của Mỹ xuất hiện trong bối cảnh Saudi Arabia đang lên kế hoạch cắt giảm sản lượng thêm 1 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng Bảy, bên cạnh một thỏa thuận cắt giảm sản lượng rộng hơn của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+.

Cơ quan phân tích Refinitiv cho biết xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga sẽ giảm xuống 1,9 triệu thùng/ngày trong tháng 7, ít hơn 400 thùng/ngày trong tháng 6, do các nhà máy lọc dầu tăng nguồn cung cho thị trường nội địa. Động thái này có thể góp phần thắt chặt hơn nữa nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Tuy nhiên, đà tăng của dầu bị hạn chế một phần bởi dữ liệu kinh tế yếu kém của Trung Quốc – nước nhập khẩu dầu thô nhiều nhất thế giới - và những lo ngại về lãi suất cao hơn. Một cuộc khảo sát mới đây cho biết hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng Sáu ghi nhận giảm tháng thứ ba liên tiếp, nhưng tốc độ giảm đã chậm hơn. Bên cạnh đó, hoạt động phi sản xuất cũng ghi nhận giảm. Các dữ liệu này phần lớn phù hợp với dự báo của các nhà phân tích.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.