Vớt được thi thể nạn nhân vụ chìm tàu tại Bến Tre

Lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể 2 nạn nhân trong vụ chìm tàu trên sông Tiền, đoạn qua xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Đại tá Phạm Văn Ngót, Chánh văn phòng Công an tỉnh Bến Tre cho biết: Sáng 15/6, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể 2 nạn nhân trong vụ chìm tàu trên sông Tiền, đoạn qua xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre vào chiều tối 13/6.
Vớt được thi thể nạn nhân vụ chìm tàu tại Bến Tre ảnh 1

Chiếc tàu bị chìm vào chiều 13/6. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Hai nạn nhân được xác định là anh Trương Văn M, 37 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và chị Nguyễn Thị Nguyệt T 18 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 13/6, tàu gỗ tải trọng 28 tấn, BKS BTr-0515 do ông Đặng Trường Phát, 51 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre điều khiển đang lưu thông từ Chợ Lách về Thành phố Hồ Chí Minh. Trên tàu lúc này có 25 người và trái cây các loại. Khi tàu chạy trên sông Tiền đến địa phận thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành thì bất ngờ có mưa to, kèm theo dông lớn, lốc xoáy khiến tàu bị chìm. Ông Trương Văn M và chị Nguyễn Thị Nguyệt T hốt hoảng nhảy khỏi tàu và mất tích trong dòng nước dữ. Các hành khách còn lại bám vào mui tàu trong khi ông Đặng Trường Phát bơi vào bờ để kêu cứu. Người dân địa phương đã đưa hai tàu nhỏ ra và cứu được toàn bộ các hành khách trên tàu. Ngay sau đó lực lượng chức năng phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tích cực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích nhưng do thời tiết xấu nên việc cứu hộ cứu nạn rất khó khăn. Đến sáng 15/6 cả 2 thi thể được tìm thấy cách hiện trường khoảng 1km.Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.