Vòng loại World Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam dè chừng đối thủ nào

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào 3 trận đấu của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với Indonesia, Malaysia và UAE từ 7 đến 15/6 tới.
Chú thích ảnh
Cầu thủ Tiến Linh. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã điểm danh những cái tên nổi bật nhất ở bảng G.

Theo đánh giá của AFC, Nguyễn Tiến Linh là cầu thủ quan trọng của đội tuyển Việt Nam. AFC đánh giá cao pha làm bàn của Tiến Linh vào lưới UAE hồi tháng 11/2019, phong độ ghi 6 bàn sau 11 trận ra sân cho B.Bình Dương của Tiến Linh cũng được nhắc đến. Với sự vắng mặt của "lão tướng" Nguyễn Anh Đức, Tiến Linh sẽ là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển Việt Nam trên hàng công.

Trong khi đó, Ali Mabkhout hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của đội tuyển UAE. Tại vòng loại hiện tại, Mabkhout đã có 6 bàn thắng. Thành tích của anh chỉ kém Omar Al Somah của Syria. Trong 6 pha lập công của Mabkhout, đáng chú ý nhất là cú hat-trick trong vỏn vẹn 21 phút vào lưới Indonesia. Trận đấu đó, UAE giành chiến thắng 5-0, ở trận đấu với Malaysia, Mabkhout còn lập được 1 cú đúp.

Ali Mabkhout chính thức thi đấu cho đội tuyển quốc gia UAE vào năm 2012. Anh là cầu thủ đầu tiên của UAE giành danh hiệu Vua phá lưới AFC ASIAN Cup năm 2015. Mabkhout đã kết thúc mùa giải quốc nội UAE Pro League với CLB Al Jazira bằng chức vô địch lần thứ 3 trong lịch sử. Anh cũng là Vua phá lưới của giải đấu với 25 pha lập công.

Một thập kỷ sau khi đến Indonesia, tiền đạo gốc Brazil Beto mới có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia vào năm 2018 ở tuổi 37. Kể từ đó, anh đã thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng với 10 bàn thắng sau 12 lần ra sân. Mặc dù Indonesia đang đứng cuối Bảng G nhưng điều đó không làm giảm ảnh hưởng của Beto. Beto là người đóng góp 2/3 bàn thắng của Indonesia tại vòng loại này.

Vị trí thứ 2 tại bảng G hiện tại của Malaysia có công rất lớn của Safawi Rasid. Cầu thủ 24 tuổi lập 1 cú đúp vào lưới Indonesia để giúp Malaysia giành thắng lợi 2-0. Trước đó, ở trận lượt đi với Indonesia, Rasid cũng đóng góp 1 đường kiến tạo trong chiến thắng 3-2. Sau một thời gian ngắn thi đấu ở Bồ Đào Nha, anh đã trở lại Johor Darul Ta’zim vào đầu năm nay và đã đóng góp hai bàn thắng sau bảy lần ra sân. Với 10 bàn thắng sau 27 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, Rasid có thể là chìa khóa giúp đội tuyển Malaysia lọt vào AFC ASIAN Cup lần đầu tiên kể từ năm 2007

Về phần mình, Sasalak Haiprakhon là người được lựa chọn để thay thế cho hậu vệ trái Theerathon Bunmathan, người xin rút khỏi đội tuyển Thái Lan. Cầu thủ 25 tuổi đã có 7 lần thi đấu cho Thái Lan. Lần gần nhất, anh ra sân trong trận thắng 2-1 trước UAE hôm 15/10/2019.

Haiprakhon vừa chuyển từ Buriram United sang Jeonbuk Hyundai Motors của Hàn Quốc theo hợp đồng cho mượn. Anh có thể đá hậu vệ trái và tiền vệ trái. Haiprakhon chỉ bỏ lỡ 131 phút ở mùa giải vừa qua. Điều này thể hiện nền tảng thể lực sung mãn của cầu thủ 25 tuổi.

Quý Dậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.