Vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân Iran bắt đầu tại Áo

Theo hãng thông tấn IRNA (Iran), đúng theo kế hoạch, vòng đàm phán mới của Ủy ban chung gồm Iran, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đã diễn ra tại cung điện Palais Coburg ở thủ đô Vienna, Áo ngày 29/11.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh vòng đàm phán giữa phái đoàn Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc và Nga với đại diện Iran về thoả thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) tại Vienna, Áo, ngày 6/4/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Mục đích của vòng đàm phán này là tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) đã ký giữa Iran và Nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ Nga, Trung Quốc và Đức). Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018.  

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri dẫn đầu một phái đoàn đến Vienna để tham gia vòng đàm phán vốn bị đình chỉ từ tháng 6 này. Trước khi diễn ra vòng đàm phán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Iran sẽ không tiến hành thảo luận song phương với phái đoàn Mỹ trong khuôn khổ vòng đàm phán. Mỹ sẽ tham gia đàm phán một cách gián tiếp. 

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian ngày 27/11 nhấn mạnh lợi ích quốc gia của Iran phải được đảm bảo trong các cuộc đàm phán tại Vienna với các bên còn lại ký kết JCPOA. Ông Abdollahian bày tỏ hy vọng tất cả các bên tham gia đàm phán có thể thực hiện các bước đi cơ bản và thành công.

Ông khẳng định Iran có thái độ nghiêm túc trong các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân, nhắc lại quan điểm rõ ràng của Tehran là các lệnh trừng phạt phải được dỡ bỏ và "các quyền và lợi ích của người dân Iran phải được đảm bảo".

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.