Vốn nhỏ, hiệu quả lớn

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Thành (Nghệ An) đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, giúp nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).
Vốn nhỏ, hiệu quả lớn ảnh 1

NHCSXH huyện Yên Thành làm thủ tục cho vay vốn người dân.

CCB Đào Trường, ở xóm Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thành là hội viên làm kinh tế trang trại giỏi của xã. Năm 2013, nhờ số vốn vay 40 triệu đồng từ chương trình sản xuất kinh doanh, ông đã đặt nền móng đầu tiên cho trang trại chăn nuôi riêng. Khi hoàn cảnh cuộc sống của vợ chồng ông đang gặp nhiều khó khăn, thì nguồn vốn nhỏ trên đã mang lại cho ông là cả một hy vọng lớn. Ông đầu tư nuôi lợn, vịt đẻ, tiền lãi vừa dành trả nợ, vừa từng bước đầu tư ở quy mô lớn hơn. Chỉ 2 năm sau, ông đã có thể tự tin với kinh tế hộ ổn định, con cái có điều kiện ăn mặc, học hành.

Có vốn, ông tiếp tục đầu tư chăn nuôi ở quy mô lớn hơn, đa dạng hơn. Hiện mô hình chăn nuôi của ông có 2.000 con vịt đẻ, chuyên cung cấp trứng vịt lộn, ấp vịt giống cho cả trong và ngoài huyện; 16 con lợn nái, với hàng trăm con giống và lợn thịt. Bên cạnh đó ông Trường còn thuê gần chục ha ao vừa để chăn thả vịt, cá với các loại: Trắm, chép, trôi… Hiện gia đình ông thu lãi được hàng trăm triệu đồng/năm sau khi đã trừ các khoản chi phí, đồng thời tạo thu nhập thường xuyên cho 3 lao động, với tiền công từ 4 - 5 triệu đồng/tháng.

Vốn nhỏ, hiệu quả lớn ảnh 2

CCB Đào Trường kiểm tra lò ấp trứng vịt.

Không chỉ CCB Đào Trường nhờ vốn vay NHCSXH làm ăn hiệu quả mà các CCB như Trần Trung Thập, ở xóm Phì Nam, xã Vĩnh Thành; Nguyễn Thanh Liêm, ở xóm Quý Trung, xã Long Thành cũng chỉ bằng số vốn vay từ 30 - 40 triệu đồng đã thoát nghèo vơn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Ông, Trần Trọng Tiêm, Chủ tịch Hội CCB cho biết: “Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Thành đã nhận ủy thác vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội đến nay với số tiền trên 2 tỷ đồng, giải quyết vốn sản xuất giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho hơn 100 hộ hội viên Hội CCB. Đa phần các hộ đều đầu tư chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ, vừa đảm bảo kinh tế gia đình, vừa góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Bên cạnh đó, các chi hội còn có nhiều hình thức góp vốn vào phường hội giúp đỡ nhau trong cuộc sống... nhờ đó đến nay chỉ còn 6/16 chi hội có hộ nghèo”.

Vốn nhỏ, hiệu quả lớn ảnh 3

Sau thành công mô hình nuôi lợn, bò, hiện CCB Nguyên Thanh Liêm đang thử nghiệm mô hình nuôi ong lấy mật.

Đánh giá về hiệu quả của nguồn vốn chính sách, ông Phan Hữu Trang, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH huyện Yên Thành nhận định: “Tuy nhỏ, nhưng nguồn vốn kịp thời từ NHCSXH đã giúp nhiều hội viên Hội CCB có thể bắt đầu mô hình kinh tế nhỏ. Tính đến nay, tổng dư nợ toàn huyện đạt trên 108,12 tỷ đồng, phân bổ cho 39 hội CCB. Hội CCB huyện Yên Thành đã mang lại luồng gió mới với tư duy làm giàu và cách thoát nghèo đã tiếp sức rất nhiều cho lớp thanh niên địa phương”.

Bài và ảnh: Trọng Thủy - Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.