Vợ quay clip treo cổ con trai 1 tuổi vì giận chồng không chịu nghe điện thoại
Một người mẹ trẻ đã có hành vi đáng lên án khi tự quay cảnh dùng dây thừng quấn cổ con trai 1 tuổi để gửi cho bố đứa bé vì anh này không chịu nghe điện thoại. Chuyện xảy ra ở thủ đô Bangkok, Thái Lan và em bé bị treo lơ lửng trên không đã khóc thét vì sợ hãi.
Theo tờ The Sun, vụ việc xảy ra trong một căn hộ tại thủ đô Bangkok, Thái Lan hôm 11/8. Trong đoạn video, cô Nauremon Jampasert, 28 tuổi, đã quấn một chiếc dây thừng đen quanh cổ con trai rồi treo lơ lửng bé trên không mặc cho đứa bé mới 1 tuổi khóc thét vì sợ hãi trước khi ném bé xuống giường.
Sau đó, cô Nareumon còn đe dọa giết con nếu chồng là anh Jakrit Saisupan không mau về nhà. Cô Nareumon nói trước màn hình: “Anh thấy chưa, Joe. Anh rất quan tâm tới mọi người. Đây là con trai của anh. Còn đây là một sợi dây thừng”.
“Nhìn đi. Nó chưa chết. Tôi chưa giết nó đâu. Nhìn nó đi, tôi sẽ đem nó đi rồi giết ở một nơi nào đó”, bà mẹ trẻ có hành động dã man với con nói. “Nếu anh không quay về thì hãy chờ xem điều gì xảy ra hôm nay. Anh không trả lời điện thoại của tôi. Vâng!"
Người mẹ nhấc bổng con lên dọa treo cổ con mặc cho bé khóc thét.
Anh Jakrit, 32 tuổi, sau khi nhận được đoạn video vợ gửi đã chuyển nó cho chị và mẹ để họ chia sẻ trực tuyến, mong có người tới giúp đỡ.Ngay lập tức, cảnh sát đã tới căn hộ của hai vợ chồng ở Bangkok để bắt giữ cô Nareumon và kiểm tra sức khỏe cho cậu bé.Trong buổi họp báo ngày hôm sau, cô Nareumon đã khóc và xin lỗi. Cô nói rằng cô bị căng thẳng vì tình hình kinh doanh trực tuyến sa sút, và sợ chồng mình đang lừa dối vì anh dành rất ít thời gian ở nhà. Cảnh sát Thái Lan dừng truy cứu vụ việc vì cho đây là “mâu thuẫn trong gia đình”, và người chồng cũng không muốn đâm đơn kiện vợ. Hồi tháng 4, một vụ việc tương tự xảy ra ở Thái Lan khi một ông bố phát trực tiếp trên Facebook cảnh treo cổ con gái 11 tháng tuổi trước khi tự sát.
Tối 8/10, UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ cháy nhà dân tại xã Thượng Phúc khiến 2 người tử vong.
Theo Công an TP Hồ Chí Minh, bảo đảm an ninh mạng cần nâng cao khả năng nhận diện lừa đảo và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân, đồng thời người dân cũng cần trang bị kỹ năng tự bảo vệ, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi.
Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có chuyển biến tích cực, giảm sâu ở cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương; trên địa bàn thành phố không có “điểm đen” về tai nạn giao thông.
Từ đầu năm 2026 đến nay, TP Hồ Chí Minh xảy ra khoảng 1.280 vụ tai nạn giao thông, làm khoảng 655 người chết và 678 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, cả ba tiêu chí đều giảm, song tai nạn vẫn tập trung ở các tuyến tỉnh lộ, đường xã, đường liên xã vào ban đêm.