Vô hiệu hóa 12.000 quả bom của IS

Tại thành phố Palmyra (Syria), các chuyên gia Nga đã vô hiệu hóa một kho thuốc nổ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Vô hiệu hóa 12.000 quả bom của IS ảnh 1

Một góc thành phố cổ Palmyra ngày 27/3. Ảnh: AFP/TTXVN.

Những kẻ khủng bố đã giấu trong kho bí mật 12.000 thiết bị nổ, trong đó có mìn chống tăng và mìn chống cá nhân, đạn pháo và đạn cỡ lớn dùng cho súng cối. 

Ngoài ra, các chuyên gia rà phá bom mìn cảm tử còn phát hiện trong kho có 1.000 kíp nổ điện và kíp nổ điều khiển bằng radio tự chế.

Toàn bộ kho vũ khí được ngụy trang rất cẩn thận, nhưng các chuyên gia rà mìn đã tìm ra nhờ các thiết bị đặc biệt. 
Theo kênh truyền hình "Nước Nga 24 giờ", các kẻ khủng bố sử dụng kho vũ khí này để tổ chức các cuộc tấn công trên khắp lãnh thổ Syria. 
Chỉ huy trung đội kỹ sư trinh sát và phá mìn cho biết thêm các vũ khí tự chế được làm tại ngay nơi bản địa. "Phần lớn vũ khí đã được chúng tôi mang tới địa điểm chuyên dụng và phá hủy".

(Sputnik)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.