VNM giảm sâu, VN-Index tuột khỏi mốc 925 điểm

Chiều nay (13/12), cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường VNM đã giảm tới 2,02% so với phiên trước, mức giảm sâu nhất kể từ phiên ngày 28/11 khiến VN-Index tuột khỏi mốc 925 điểm.
Cụ thể: Sau phiên tăng điểm hôm qua, chỉ số VN-Index chiều nay đóng cửa ở mức 924,4 điểm, giảm 2,85 điểm; thanh khoản đạt trên 157 triệu đơn vị tương ứng giá trị giao dịch trên 3.806 tỷ đồng. Chỉ số VN30 chốt phiên giảm 1,49 điểm, về mức 913,33 điểm; thanh khoản đạt gần 40 triệu đơn vị tương ứng giá trị trên 1.679 tỷ đồng.
Còn HNX-Index đóng cửa giảm 0,46 điểm, về mức 110,45 điểm. Khối lượng giao dịch đạt xấp xỉ 58 triệu đơn vị, giá trị tương ứng khoảng 865 tỷ đồng.
So với thời điểm chốt phiên sáng nay, VNM đã giảm tới 2.100 đồng/cổ phiếu, từ 133.100 đồng xuống 131.000 đồng lúc đóng cửa. Đặc biệt trong đợt cuối cùng, mỗi cổ phiếu VNM rơi mạnh từ mức 132.400 đồng xuống 131.000 đồng.
Trong phiên hôm nay, các mã ngân hàng đều giảm sâu hơn so với phiên sáng và giảm mạnh so với tham chiếu: VCB giảm 1,57%, VPB giảm 2,07%, MBB giảm 3,13%, CTG giảm 2,57%, STB giảm 3,61%, BID giảm 0,83%, SHB giảm 1,15%, ACB giảm 2,31%.
Ảnh hưởng của các cổ phiếu ngân hàng sẽ không lớn đến như vậy nếu như các cổ phiếu khác dẫn dắt thị trường vẫn ổn. Ngoài VNM thì nhóm cổ phiếu VIC và SAB chiều nay cũng giảm điểm. Đặc biệt, mã cổ phiếu SAB lại tụt dốc rất mạnh vào chiều nay, từ đỉnh cao 321.000 đồng xuống 314.000 đồng, tương đương 2,2%.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.