VN-Index vượt mốc 1.800 điểm, lập đỉnh lịch sử

Sau nhiều lần thử thách mốc 1.800 điểm trong phiên sáng, dòng tiền bất ngờ gia tăng mạnh vào phiên chiều đã giúp thị trường bứt phá. Sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, đưa VN-Index chính thức vượt mốc tâm lý quan trọng và thiết lập đỉnh lịch sử mới.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến cổ phiếu BSR trong phiên chào sàn đầu tiên trên HOSE. Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 6/1, VN-Index tăng 27,87 điểm, lên 1.816,27 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức cao với hơn 956,8 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch trên 27.445 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE ghi nhận 167 mã tăng giá, 153 mã giảm giá và 52 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm nhẹ 0,22 điểm xuống 246,52 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 106,2 triệu đơn vị, tương ứng 2.136,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 82 mã tăng giá, 65 mã giảm giá và 58 mã đi ngang. UPCOM-Index cũng điều chỉnh 0,47 điểm, xuống 120,14 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 44,2 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 561 tỷ đồng. Toàn sàn UPCOM ghi nhận 109 mã tăng, 105 mã giảm và 80 mã đi ngang.

Diễn biến tại rổ VN30 cho thấy sự đảo chiều rõ nét. Nếu như phiên sáng, sắc đỏ chiếm ưu thế thì sang phiên chiều, lực cầu quay trở lại mạnh mẽ giúp VN30 có tới 23 mã tăng giá, chỉ còn 4 mã giảm và 3 mã đi ngang. Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tăng kịch trần như VHM, VRE, GAS và GVR, đóng vai trò dẫn dắt thị trường.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt khởi sắc, đảo chiều từ giảm sang tăng mạnh. MBB tăng 5,13%, VPB tăng 3,41%, TCB tăng 3%, LPB tăng 2,96%, TPB tăng 2,71%. Các mã CTG, EIB và BID cũng ghi nhận mức tăng quanh 1 - 2%, góp phần củng cố đà tăng của chỉ số.

Nhóm dầu khí tiếp tục duy trì phong độ tích cực khi không còn mã nào giảm giá. Các cổ phiếu PLX, POS, PVB, PVC, PVD, PVS và TOS đều đóng cửa trong sắc xanh. Nhóm bảo hiểm cũng giao dịch sôi động với BVH tăng kịch trần, BLI tăng 9,41%, cùng loạt mã ABI, BIC, BMI, MIG, PRE, PVI và VNR đồng loạt tăng giá.

Ở chiều ngược lại, giao dịch của khối ngoại trở thành điểm trừ khi tiếp tục bán ròng khoảng 520 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 387 tỷ đồng; trong đó, VIC là mã bị bán mạnh nhất với giá trị 425 tỷ đồng. VHM và DXS cũng lần lượt bị bán ròng 297 tỷ đồng và 208 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại bán ròng 95 tỷ đồng, trong khi trên UPCOM, giá trị bán ròng đạt khoảng 38 tỷ đồng.

Việc VN-Index bứt phá mạnh qua mốc 1.800 điểm cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang ở trạng thái tích cực, dòng tiền có xu hướng quay lại các nhóm cổ phiếu trụ cột. Sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, ngân hàng, dầu khí và bảo hiểm, đã tạo nền tảng vững chắc cho đà tăng của thị trường.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.