VN-Index vượt 1.350 điểm nhờ lực đỡ cổ phiếu ngân hàng, bất động sản

Tưởng chừng như sẽ có một phiên giao dịch đầy khó khăn khi tâm lý nhà đầu tư vẫn còn nhiều e ngại trong phần lớn thời gian giao dịch, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đã bất ngờ bứt phá vào cuối phiên 19/6 nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và hóa chất.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 19/6, VN-Index tăng 5,21 điểm lên 1.352,04 điểm, đánh dấu mức cao nhất kể từ đầu năm và thể hiện rõ nhịp hồi phục sau phiên điều chỉnh trước đó.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì tích cực với giá trị giao dịch hơn 18.668 tỷ đồng. VN30-Index cũng ghi nhận mức tăng 6,31 điểm lên 1.439,30 điểm, với giao dịch sôi động đạt trên 8.497 tỷ đồng.

Trái ngược với sàn HOSE, sắc đỏ vẫn hiện diện trên các chỉ số còn lại. HNX-Index giảm nhẹ 0,28% còn 227,56 điểm. UPCOM-Index lùi 0,44 điểm xuống 98,87 điểm, với thanh khoản đạt hơn 431,6 tỷ đồng. Trên UPCoM có 114 mã tăng, 131 mã giảm và 102 mã đứng giá, phản ánh sự phân hóa rõ nét.

Dẫn dắt nhịp phục hồi là nhóm ngân hàng; trong đó TCB tăng mạnh 3,66%. Các cổ phiếu trụ cột khác như CTG tăng 1,37%, LPB (1,41%), BID (0,42%), VAB (0,72%) và SSB (0,84%). Mặc dù một vài mã như SHB, KLB hay BVB điều chỉnh nhẹ, toàn ngành ngân hàng vẫn ghi nhận mức tăng, đóng vai trò trụ đỡ cho thị trường.

Bất động sản cũng ghi nhận sự trở lại của dòng tiền nội. Các cổ phiếu hút dòng tiền như KBC tăng 3,01%, CEO (4,6%), BVL (4,7%), SID (2,44%) và SZC (1,67%). Cặp đôi VIC và VHM lần lượt tăng 1,59% và 0,42%, củng cố đà phục hồi chung. Dẫu vậy, áp lực chốt lời vẫn hiện diện ở một số mã vốn hóa vừa và nhỏ như NLG giảm 3,02%, VCR giảm 4,11%, DJ giảm 2,08%.

Ngành hóa chất gây bất ngờ khi tăng mạnh nhất thị trường. PHR dẫn đầu với mức tăng 6,96%, theo sau là BFC (4,38%), GVR (3,1%), TRC (2,1%) và DRI, DRG cùng tăng 2,38%. Nhóm phân bón cũng có phiên tích cực với DPM tăng 1,04%,  DHB (1,09%) và DCM (0,55%).

Ngành bán lẻ cũng diễn biến tích cực. Cổ phiếu DGW bứt phá mạnh mẽ 6,95%, cùng với PET tăng 2,29% và MWG tăng 0,47% góp phần nâng đỡ chỉ số. Tuy nhiên, các mã AGX giảm 12,13% và HTM giảm 9,09%.

Ở chiều ngược lại, tài nguyên cơ bản giảm mạnh nhất trong phiên. Các mã như MSR giảm 2,65%, HPG giảm 0,92%, HSG giảm 0,89% và NKG giảm 1,13%.

Ngành công nghệ thông tin cũng ghi nhận điều chỉnh với FPT – cổ phiếu đầu tàu của ngành giảm 0,86%, trong khi ELC, CMG và SAM đồng loạt giảm điểm. Đây là phiên điều chỉnh thứ hai liên tiếp của ngành này trong bối cảnh chưa có thông tin hỗ trợ đáng kể.

Cổ phiếu ngành dầu khí cũng giảm nhẹ, dù khi PLX tăng 1,41% không đủ bù đắp cho đà giảm của BSR (1,31%), PVS (1,11%) và OIL (0,79%).

Hôm nay khối ngoại bán ròng 12,77 triệu đơn vị, tương đương giá trị 904,84 tỷ đồng – gần gấp ba lần so với mức bán ròng của phiên trước (316,15 tỷ đồng). Diễn biến này phần nào cho thấy tâm lý thận trọng của khối ngoại trong bối cảnh thị trường đang tiệm cận vùng kháng cự.

Như vậy, phiên giao dịch 19/6 ghi nhận sự bứt phá bất ngờ của VN-Index nhờ lực kéo từ các nhóm trụ cột, bất chấp sự phân hóa tại nhiều ngành. Dòng tiền nội có dấu hiệu trở lại, trong khi khối ngoại tiếp tục xu hướng rút ròng. Giới phân tích cho rằng, với việc VN-Index vượt mốc 1.350 điểm, thị trường đang mở ra cơ hội kiểm định các vùng kháng cự cao hơn trong những phiên tới, đặc biệt nếu lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn tiếp tục duy trì.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.