VN-Index vẫn đứng vững trên mốc 1.130 điểm trước áp lực chốt lời

Áp lực chốt lời xuất hiện mạnh trong phiên chiều ngày 14/3, nhất là khi VN-Index chạm vùng 1.140 điểm. Tuy nhiên, nhờ đà tăng của VNM, VCB, GAS nên VN-Index vẫn đứng vững.

Thậm chí, áp lực chốt lời đã xuất hiện tại nhóm ngân hàng, đẩy nhiều mã quay đầu như CTG, STB, BID, khiến VN-Index bị đẩy lùi mạnh hơn, có lúc về sát tham chiếu.

VN-Index vẫn đứng vững trên mốc 1.130 điểm trước áp lực chốt lời ảnh 1

Phiên chiều ngày 14/3, VN-Index vẫn giữ trên mốc 1.130 điểm dù áp lực chốt lời tăng cao. 

Nhiều nhà đầu tư lo ngại VN-Index có khả năng đẩy lùi dưới 1.130 điểm sau sự nỗ lực vượt đỉnh hôm qua, nhưng bất ngờ thị trường lại nhận được sự hỗ trợ đắc lực của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VNM, VCB và GAS, giúp chỉ số này nảy trở lại vào cuối phiên và đóng cửa tiếp tục có sắc xanh.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch, VN-Index tăng 4,78 điểm (+0,42%), lên 1.138,09 điểm với 147 mã tăng và 142 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 250,55 triệu đơn vị, giá trị 7.120,44 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,44% về khối lượng và 3% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 28 triệu đơn vị, giá trị 714,3 tỷ đồng.

Hai mã “hot” nhất của nhóm ngân hàng trên sàn HOSE trong thời gian qua là STB và CTG đều quay đầu điều chỉnh. Trong đó, STB giảm 0,31%, xuống 16.050 đồng với 16,44 triệu đơn vị được khớp. Trong đó, khối ngoại bán ròng khá mạnh với khối lượng bán ròng hơn 1 triệu đơn vị.

CTG cũng giảm 0,42%, xuống 35.550 đồng, đứng thứ 5 sau STB, SBT, HAG và FLC. Ngoài ra, BID cũng quay đầu giảm 0,51%, xuống 39.000 đồng.

Trong khi đó, VCB lại giữ được đà tăng mạnh 2,5%, lên 73.800 đồng, còn VPB khi tăng 0,47%, lên 64.500 đồng và lọt Top 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HOSE, MBB tăng nhẹ 0,29%, lên 34.800 đồng.

Đặc biệt, sau 5 phiên lình xình quanh ngưỡng 42.500 đồng, HDB đã có phiên giao dịch khởi sắc với mức tăng 4,02%, lên 44.000 đồng với gần 6 triệu đơn vị được khớp.

Các mã nhỏ khác nổi sóng trong phiên hôm nay phải kể đến QCG, đôi lúc là HAR, FIT, FTM, TLD, NVT, CEE, C47, RIC, VID…

Trên HNX, với sự khởi sắc của PVI, nhóm chứng khoán và VGC, HNX-Index cũng bật mạnh ngay đầu phiên chiều và thiết lập đỉnh của ngày trước khi hạ nhiệt nhẹ do SHB hạ nhiệt bớt và ACB chỉ lình xình ở tham chiếu.

Chốt phiên chiều 14/3, HNX-Index tăng 0,77 điểm (+0,59%), lên 130,43 điểm với 90 mã tăng và 83 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 76,91 triệu đơn vị, giá trị 1.238,13 tỷ đồng, tăng 37,5% về khối lượng và 23% về giá trị so với phiên trước. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 1,38 triệu đơn vị, giá trị 10,85 tỷ đồng.

Hải Yên

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.