VN-Index tiến dần về mốc 1.300 điểm

Thị trường chứng khoán đang có những chuyển động tích cực. Dù đà tăng không lớn, nhưng chỉ số đang tiến dần đến mốc 1.300 điểm nhờ dòng tiền vào thị trường khá đều.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh minh họa: TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 20/2, VN-Index tăng 4,42 điểm lên 1.292,98 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 770,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 16.293,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 254 mã tăng giá, 205 mã giảm giá và 85 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 0,23 điểm lên 238,02 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 83,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.376 tỷ đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng giá, 84 mã giảm giá và 56 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,74 điểm lên 100,08 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 80,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 938 tỷ đồng. Toàn sàn có 212 mã tăng giá, 109 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.

Các nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và hóa chất diễn biến tích cực tạo đà tăng cho thị trường chung.

Đáng chú ý nhất là 2 cổ phiếu thuộc họ Vingroup gồm VHM tăng 3,71% và VIC tăng 1,36%. Thêm vào đó, cổ phiếu NVL tăng kịch  trần.

Bên cạnh đó, nhóm khoáng sản tăng giá tích cực nhờ MSR tăng trần 15%, KCB tăng 12,79%, HGM tăng 9,98%, KSV tăng 6,14%... Các ngành chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, dược phẩm sinh học… cũng diễn biến tích cực.

Sau khi trở lại mua ròng vào phiên hôm qua, hôm nay khối ngoại quay lại bán ròng với giá trị 340 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 390 tỷ đồng. FPT là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 149 tỷ đồng. Tiếp đến, MWG và VCB cũng bị bán ròng 77 tỷ đồng và 60 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng 63 tỷ đồng trên HNX và 13 tỷ đồng trên thị trường  UPCOM.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.