VN-Index tăng hơn 25 điểm nhờ cổ phiếu đầu ngành bất động sản

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC tiếp tục là điểm tựa chính giúp VN-Index bứt phá, bất chấp số mã giảm vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Sau phiên giao dịch đầu tiên hậu kỳ nghỉ lễ với nhiều biến động, thị trường mở cửa hôm nay trong trạng thái thận trọng khi sắc đỏ lấn át. Tuy nhiên, cổ phiếu VIC nhanh chóng trở thành điểm tựa khi tăng mạnh sau thông tin giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 gấp 4,6 lần cùng kỳ, giúp VN-Index có thời điểm bật lên vùng 1.860 điểm.

Dù phần lớn thị trường vẫn phân hóa và số mã giảm chiếm ưu thế, VN-Index duy trì được mức tăng cao nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đến cuối phiên, VIC tiếp tục nới đà tăng, kéo sắc xanh lan rộng hơn trong nhóm vốn hóa hàng đầu.

Chốt phiên trên HOSE có 128 mã tăng và 176 mã giảm. VN-Index tăng 25,36 điểm lên 1.853,08 điểm. Thanh khoản đạt hơn 618,6 triệu đơn vị, tương ứng 16.700,2 tỷ đồng, giảm lần lượt 2% về khối lượng và 4% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 117,8 triệu đơn vị, trị giá 2.993 tỷ đồng.

VIC có thời điểm tăng sát giá trần trong phiên chiều trước khi hạ nhiệt nhẹ, đóng cửa tăng 4,74% lên 256.100 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh hơn 7,5 triệu đơn vị và đóng góp hơn 19 điểm cho VN-Index. VHM tăng 2,5%, trong khi VPL và VRE tăng nhẹ, góp thêm khoảng 3,5 điểm cho chỉ số.

Nhóm vốn hóa lớn nhìn chung giao dịch tích cực. Hai cổ phiếu ngân hàng là VPB và STB lần lượt tăng 3,2% và 3,8% lên 27.800 đồng và 77.300 đồng. VNM, TCB, VIB và TCX tăng từ 1-2,5%. Ở chiều ngược lại, SSB giảm 4,4% xuống 17.450 đồng; MWG, MBB, CTG, BSR, GVR và VJC giảm nhẹ.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, DGC tăng 4,9% lên 47.100 đồng, khớp 2,13 triệu đơn vị; HDG tăng 4,8% lên 17.500 đồng, khớp 3,93 triệu đơn vị. TNI tiếp tục duy trì giá trần cùng thanh khoản tích cực.

Trên HNX, HNX-Index tăng 0,29 điểm, tương đương 0,10%, lên 282,53 điểm. Toàn sàn có 66 mã tăng và 76 mã giảm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 42 triệu đơn vị, giá trị 640,8 tỷ đồng.

Trên UPCOM, UPCOM-Index tăng 0,16 điểm lên 127,94 điểm. TCD tăng kịch trần lên 1.200 đồng, MSR tăng 3,8% lên 49.000 đồng, AAS tăng 6,3% lên 8.500 đồng và POM tăng 5,9% lên 3.600 đồng.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm tích cực khi mua ròng khoảng 116 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng trên HOSE, khối ngoại mua ròng 95 tỷ đồng; trong đó, VIC được mua mạnh nhất với hơn 155 tỷ đồng, tiếp đến là VHM và MCH với lần lượt 133 tỷ đồng và 101 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 7 tỷ đồng, tập trung vào PVS với 13 tỷ đồng và CEO với 11 tỷ đồng. Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 14 tỷ đồng, trong đó MSR được mua ròng 7 tỷ đồng.

Diễn biến phiên hôm nay cho thấy dòng tiền vẫn tập trung đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC. Trong khi đó, áp lực bán trên diện rộng và những biến động của thị trường trái phiếu toàn cầu vẫn là yếu tố khiến thị trường cần thêm thời gian để củng cố đà tăng.

Theo nhận định của nhiều công ty chứng khoán, dù áp lực bán có chiều hướng gia tăng và rủi ro rung lắc, giằng co tích lũy hiện hữu, diễn biến này chưa đủ để triệt tiêu xu hướng tăng điểm đã hình thành trong những phiên trước đó.

Văn Giáp

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.