VN-Index tăng gần 9 điểm, khép lại tuần tăng thứ hai liên tiếp

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch cuối tuần (26/6) trong trạng thái giằng co khi thanh khoản tiếp tục sụt giảm, sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử và dòng tiền chưa tìm được nhóm cổ phiếu dẫn dắt.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi bảng giá chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Tuy nhiên, lực kéo mạnh từ bộ đôi VIC và VHM trong những phút cuối phiên đã giúp VN-Index bật tăng 8,84 điểm, tương đương 0,47%, lên 1.871,91 điểm. Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 1,61 điểm, tương đương 0,5%, xuống 317,83 điểm.

Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau phiên điều chỉnh trước đó. Trên HOSE, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 408 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 12.200 tỷ đồng. Nếu tính cả giao dịch thỏa thuận, tổng khối lượng đạt hơn 498 triệu cổ phiếu, giá trị gần 14.900 tỷ đồng. Thị trường vẫn nghiêng về bên bán với 412 mã giảm và 325 mã tăng, trong khi rổ VN30 tích cực hơn khi có 17 mã tăng, 11 mã giảm và 2 mã đứng giá.

Diễn biến phiên giao dịch khá ảm đạm khi chỉ số chủ yếu dao động quanh mốc tham chiếu trong phần lớn thời gian. Chỉ đến cuối phiên, lực cầu tại nhóm vốn hóa lớn mới gia tăng, giúp VN-Index nới rộng đà tăng. VIC và VHM là hai cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho chỉ số, trong đó VHM tăng 3,51%, VIC tăng 1,33%, đóng góp gần 10 điểm cho VN-Index. Bên cạnh đó, SSB tăng gần 6% cũng hỗ trợ tích cực, trong khi LPB giảm hơn 5%, GVR, BSR và BID là những cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên thị trường.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản là tâm điểm với mức tăng 1,52%, nổi bật là VIC, VHM, VRE, KBC và DXG. Nhóm tiêu dùng không thiết yếu và công nghiệp cũng duy trì diễn biến tích cực với sự tăng giá của MWG, PET, GEX, VGC và BMP. Ở chiều ngược lại, năng lượng là nhóm giảm mạnh nhất khi BSR, PLX và PVS đồng loạt điều chỉnh.

Điểm sáng khác của phiên là khối ngoại quay lại mua ròng hơn 332 tỷ đồng trên HOSE, tập trung vào VHM, VIC, POW và ACB. Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 15 tỷ đồng, chủ yếu tại PVS, SHS, IDC và CEO.

Tính chung cả tuần, VN-Index tăng 47,38 điểm, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp. Dù dòng tiền vẫn khá thận trọng và thanh khoản chưa cải thiện, việc chỉ số giữ vững xu hướng đi lên với sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy xu hướng tăng trung hạn của thị trường vẫn chưa bị phá vỡ, dù diễn biến phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu được dự báo sẽ còn tiếp diễn.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, để thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách cần gỡ vướng trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Để thu hút FDI, khu công nghiệp cần gắn mặt bằng sản xuất với giao thông, nhà ở và dịch vụ phù hợp. Những yếu tố này sẽ quyết định một địa điểm đầu tư có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và đời sống người lao động trong dài hạn hay không.

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Nhà đầu tư FDI quan tâm đến khả năng sử dụng nước, xử lý chất thải và chứng minh tác động môi trường trong chuỗi sản xuất. Việc kết nối doanh nghiệp để tận dụng phụ phẩm có thể trở thành lợi thế của khu công nghiệp, với điều kiện có dữ liệu, hạ tầng phù hợp.

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

  Nhà xưởng, kho xây sẵn giúp nhà đầu tư FDI có thêm lựa chọn, song diện tích thuê mới chỉ là điểm khởi đầu. Khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, duy trì điện nước và kiểm soát chi phí vận hành sẽ quyết định doanh nghiệp có tiếp tục mở rộng tại khu công nghiệp hay không.