VN-Index tăng gần 50 điểm, tiến sát 1.700 điểm

Kết thúc phiên chiều 6/10, VN-Index tăng 49,68 điểm, tiến sát 1.700 điểm với hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh.
Chú thích ảnh
Bên cạnh chỉ số tăng vọt, thanh khoản cũng cải thiện. Giá trị giao dịch đạt trong phiên đầu tuần đạt gần 32.250 tỷ đồng, cao hơn phiên cuối tuần trước gần 8.000 tỷ. Ảnh: TTXVN

Chứng khoán tăng đầu tuần nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường, dự kiến được FTSE Russell công bố 8/10 (giờ Việt Nam). Theo đó, chỉ số đại diện cho sàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có phiên tăng mạnh nhất một tháng với 260 mã đóng cửa trên tham chiếu, trong đó gần 8,5% chạm trần.

Đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng, VPB là đại diện duy nhất chốt phiên với mức tăng tối đa, lên 31.550 đồng. Các mã ACB, EIB, TPB, STB, HDB, SHB và VIB lần lượt xếp sau với biên độ tăng trên 4%. Các mã vốn hóa đầu ngành như: BID, VCB và CTG có mức tăng khiêm tốn hơn, dao động 2,4 - 3,7%. Nhóm bất động sản cũng giao dịch khởi sắc. 

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 8,94 điểm lên 274,69 điểm, khối lượng giao dịch hơn 100,5 triệu cổ phiếu, giá trị trên 2.312,7 tỷ đồng, với 117 mã tăng giá, 49 mã giảm giá và 47 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng nhẹ 0,14 điểm lên 109,16 điểm, khối lượng giao dịch hơn 37,8 triệu cổ phiếu, giá trị gần 487 tỷ đồng, có 169 mã tăng giá, 86 mã giảm giá và 71 mã đứng giá.

Rổ VN30 chỉ còn duy nhất 1 mã giảm giá, trong khi 29 mã còn lại tăng giá, nhiều cổ phiếu còn tăng kịch trần như SSI, VPB, VRE. Nhóm ngân hàng cũng ghi nhận sức bật mạnh, với 26 mã tăng và chỉ 1 mã giảm giá.

Các cổ phiếu chứng khoán như: SSI, VDS, VND, VIX, VCI, HCM, ORS, TCI, AGR, APS... đồng loạt tăng trần. Nhóm bất động sản cũng bứt phá mạnh; cổ phiếu dầu khí PVC, PVB, PVS, BSR, PVD, PLX, OIL, PTV đều tăng giá.

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tại các nhóm ngành khác cũng tăng mạnh, đóng góp tích cực vào đà tăng chung, như HPG tăng 5,61%, DCM tăng 4,16%, BSR tăng 4,81%, MSN tăng 3,75%, FPT tăng 2,25%, HDG tăng 7%, VNM tăng 1,79%...

Tuy nhiên trong phiên 6/10, tín hiệu kém lạc quan hiếm hoi trong phiên là nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 1.700 tỷ đồng trên thị trường. Các mã bị bán ròng mạnh nhất gồm MWG với hơn 310 tỷ đồng, MBB 278,82 tỷ đồng, STB 211,9 tỷ đồng, VRE 196,43 tỷ đồng, HDB 164,17 tỷ đồng, VHM 163,01 tỷ đồng, TCB 128,43 tỷ đồng, CII 105,72 tỷ đồng…

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.