VN-Index tăng gần 21 điểm nhờ nhóm Vingroup và dầu khí

Thị trường chứng khoán phiên 5/5 ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành.

Lực kéo từ cổ phiếu trụ giúp VN-Index duy trì sắc xanh, bất chấp áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện ở nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Thanh khoản cải thiện nhẹ so với phiên trước, trong khi giao dịch khối ngoại tiếp tục bán ròng.

Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Kết phiên giao dịch ngày 5/5, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến tích cực khi VN-Index tăng gần 21 điểm, lên mức 1.874,8 điểm. Ngược lại, HNX-Index giảm 2,6% trong bối cảnh áp lực phân hóa vẫn hiện hữu trên thị trường.

Thị trường nghiêng về bên mua với khoảng 440 mã giảm và 260 mã tăng. Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế ở nhiều nhóm ngành như tài chính, nguyên vật liệu và tiêu dùng.

Động lực chính giúp VN-Index bứt phá đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Bộ ba VIC, VHM và VRE đồng loạt tăng mạnh, đóng góp gần 23 điểm cho chỉ số chung, trở thành trụ đỡ quan trọng của thị trường trong phiên.

Ở chiều ngược lại, phần lớn cổ phiếu bất động sản không hưởng ứng đà tăng. Nhiều mã giảm như CEO mất hơn 3%, trong khi KDH, NLG, DIG giảm quanh mức 2%. Đáng chú ý, NVL tiếp tục giảm sàn phiên thứ ba liên tiếp, gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư.

Nhóm dầu khí trở thành điểm sáng khi lực mua quay trở lại rõ nét. BSR tăng gần 6%, trong khi PVT và PVP đồng loạt tăng kịch trần. Các mã khác như PLX, PVD, PVS và OIL cũng duy trì sắc xanh tích cực, góp phần lan tỏa đà hồi phục sang một số nhóm ngành.

Nhóm cổ phiếu sản xuất giao dịch khởi sắc với GEE tăng trần ngay từ đầu phiên. Các mã GEX, GMD, HAH, VCG và ACV tiếp tục duy trì đà tăng đến cuối phiên.

Trong nhóm tài chính, áp lực bán đã suy giảm so với đầu phiên. Nhiều mã ngân hàng và chứng khoán chuyển sang sắc xanh như VPB, STB, HCM, MSB và LPB, trở thành điểm sáng hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, nhóm bảo hiểm lại đi ngược xu hướng chung khi đồng loạt giảm, với BVH, PVI, BIC, MIG, PTI và PRE mất khoảng 1-2%.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 24.000 tỷ đồng, cải thiện so với phiên trước nhưng chưa tạo đột biến so với giai đoạn gần đây. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị gần 1.000 tỷ đồng, tạo áp lực nhất định lên xu hướng chung của thị trường.

Diễn biến thị trường cho thấy sự phụ thuộc lớn vào một số nhóm cổ phiếu dẫn dắt thay vì lan tỏa đồng đều. Trong ngắn hạn, xu hướng chung của chỉ số nhiều khả năng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ dòng tiền tại các cổ phiếu trụ, trong khi sự thận trọng của nhà đầu tư vẫn hiện hữu trước áp lực chốt lời và giao dịch của khối ngoại.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.