VN-Index rời mốc 1.350 điểm trước sức ép từ nhóm vốn hóa lớn

Thị trường chứng khoán kết thúc phiên giao dịch ngày 20/6 trong sắc đỏ, với áp lực bán gia tăng tại nhiều nhóm ngành chủ chốt khiến chỉ số VN-Index mất mốc 1.350 điểm.
Chú thích ảnh
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Kết phiên, VN-Index giảm 2,69 điểm xuống còn 1.349,35 điểm; HNX-Index giảm 0,49 điểm xuống 227,07 điểm; trong khi UPCOM-Index tăng nhẹ 0,31 điểm lên 99,18 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường ở mức khá với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 24.149 tỷ đồng. Số mã giảm giá (376 mã) vẫn chiếm ưu thế nhẹ so với số mã tăng giá (359 mã), phản ánh tâm lý giao dịch phân hóa, thận trọng của nhà đầu tư.

Phiên chiều chứng kiến diễn biến kém tích cực khi thị trường không có thời điểm nào giữ được sắc xanh. Thậm chí, có lúc VN-Index rơi gần 10 điểm, lùi sát về ngưỡng 1.340 điểm. Dù vậy, lực cầu được cải thiện về cuối phiên đã giúp chỉ số thu hẹp đà giảm.

Rổ VN30 có phần tích cực hơn khi số mã tăng chiếm ưu thế với 16 mã tăng so với 12 mã giảm. Tuy nhiên, áp lực giảm mạnh từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS giảm 3,2%, VIC giảm 2,91%, GVR giảm 2,34% và VHM giảm 2,09% đã tạo sức nặng đáng kể lên chỉ số. Bên cạnh đó, các nhóm ngành lớn như dầu khí, bất động sản, năng lượng, tiện ích và bảo hiểm cũng đồng loạt giao dịch tiêu cực.

Ở chiều ngược lại, nhóm tiêu dùng thiết yếu đi ngược xu hướng thị trường, với MCH tăng 0,49%, VNM tăng 0,89%, SAB nhích nhẹ 0,1% và HAG tăng 0,39%. Đây là những điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh giao dịch u ám của phiên hôm nay.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là lực đỡ chính cho thị trường khi nhiều mã giữ được sắc xanh. Một số mã ghi nhận mức tăng khá như VAB tăng5,76%,  MBB tăng 2,79%, KLB tăng 2,34%, ABB tăng 2,41%, EIB tăng1,51% và CTG tăng1,47%. Dù vậy, mức tăng không đủ mạnh để giúp thị trường giữ được mốc tâm lý 1.350 điểm. Các mã ngân hàng còn lại như ACB, BID, BVB, HDB, SGB, SHB, SSB, VCB và VIB đều chỉ tăng dưới 1%.

Một điểm đáng chú ý trong phiên là động thái bán ròng mạnh của khối ngoại, tiếp tục gây áp lực lên thị trường. Tổng giá trị bán ròng lên tới hơn 572 tỷ đồng. Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng gần 574 tỷ đồng, trong đó VIC bị bán mạnh nhất với giá trị lên tới 858 tỷ đồng. Ngoài ra, VHM, FPT và MSB cũng bị xả ròng mạnh từ hàng trăm đến gần 300 tỷ đồng. STB cũng bị bán ròng hơn 56 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 1 tỷ đồng, trong khi trên UPCOM, khối này mua ròng nhẹ khoảng 3 tỷ đồng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.