VN - Index mất mốc 890 điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10, VN – Index giảm tới 12 điểm xuống 888,82 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 140 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 3.211,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 109 mã tăng giá, 52 mã đứng giá và 178 mã giảm giá.
Chú thích ảnh
Các nhà đầu tư theo dõi biến động của thị trường. Ảnh: TTXVN

HNX - Index giảm 0,62 điểm xuống 101,17 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 31 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị trị gần 419 tỷ đồng. Toàn sàn có 61 mã tăng giá, 47 mã đứng giá và 93 mã giảm giá.

Tại nhóm cổ phiếu VN30 có tới 19 mã giảm giá trong khi chỉ có 7 mã tăng giá. Các mã giảm giá mạnh là GAS giảm tới 4,7%, MWG giảm 3,1%, PNJ giảm 2,7%, NVL giảm 2,6%, VNM giảm 1,2%.

Cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 2 thị trường là VHM cũng giảm tới 4,9% đã gây áp lực rất lớn lên chỉ số VN - Index.

Rất may trong nhóm cổ phiếu VN30, cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VIC vẫn tăng 0,8%, SBT tăng 1,7%, VRE tăng 0,6%…

Nhóm cổ phiếu dầu khí diễn biến tiêu cực khi chỉ còn 1 vài mã tăng giá. Cụ thể, ở chiều tăng giá có PVD tăng 1,3%, PVS tăng 1,6% và khớp lệnh tới hơn 5 triệu đơn vị. Trong khi đó, ở chiều giảm giá, cổ phiếu PLX giảm tới 1,2%, BSR giảm 2,5%, OIL giảm 1,4%, POW giảm 1,5%…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng ngập trong sắc đỏ. Duy nhất chỉ còn 2 mã cổ phiếu ngân hàng tăng giá là MBB tăng 1%, NVB tăng 1,1%.

Các mã ngân hàng giảm sâu là BID giảm tới 5,6%, CTG giảm 1,8%, STB giảm 2,4%, VPB giảm 3,1%, VCB giảm 1,1%, SHB giảm 1,3%… Mặc dù giảm sâu nhưng nhóm cổ phiếu ngân hàng có thanh khoản khá thấp.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng diễn biến tiêu cực khi cổ phiếu vốn hóa lớn nhất ngành chứng khoán là SSI giảm nhẹ 0,5%, VDS cũng giảm 0,5%, BVS giảm 0,7%, CTS giảm 2%...

Tuy nhiên, trong nhóm chứng khoán vẫn còn có những mã ngược dòng thị trường khi tăng tốt như: HCM tăng tới 2,1%, HBS tăng 4%, VCI tăng 1,9%…

Khối ngoại phiên hôm nay bán ròng cổ phiếu trên HOSE và mua ròng trên HNX. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại đã bán ròng hơn 1,87 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị bán ròng đạt 64,88 tỷ đồng.

Trên sàn này, khối ngoại bán ròng mạnh nhất các mã VIC với giá trị hơn 22,38 tỷ đồng, HPG trên 21,3 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng mạnh nhất các mã SSI (hơn 9 tỷ đồng), SAB (hơn 7,56 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 979.300 cổ phiếu, với giá trị mua ròng đạt 14,65 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng mạnh các mã PVS (gần 10,5 tỷ đồng), SHB (hơn 3,78 tỷ đồng).

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.