VN-Index lùi về mốc 1.240 điểm, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng

Sau những phiên thị trường diễn biến đi ngang, phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen, hôm nay 4/12, sắc đỏ là chủ đạo đã đẩy VN-Index lui về mốc 1.240 điểm.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh minh họa: TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 4/12, VN-Index giảm 9,42 điểm xuống 1.240,41 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 575 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 13.933,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 109 mã tăng giá, 281 mã giảm giá và 65 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,67 điểm xuống 224,62 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 52,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 924,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 70 mã tăng giá, 92 mã giảm giá và 54 mã đứng giá.

UPCOM-Index không tăng, không giảm, giữ ở mức 92,44 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 32,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 597,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 114 mã tăng giá, 140 mã giảm giá và 99 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu VN30 có tới 25 mã giảm giá và chỉ có 5 mã tăng giá. Các mã giảm mạnh có thể kể đến như MWG giảm 2,84%, POW giảm 2,77%, VRE giảm 2,26%, BCM giảm 1,82%, GVR giảm 1,76%...

Sắc đỏ cũng tràn ngập tại nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng, tạo thêm áp lực cho thị trường chung. Tại nhóm cổ phiếu chứng khoán chỉ còn 2 mã giữ được sắc xanh, số cổ phiếu còn lại hầu hết là chốt phiên trong sắc đỏ.

Cùng đó, nhóm cổ phiếu bảo hiểm chỉ còn duy nhất BLI tăng giá. Một loạt mã cổ phiếu bảo hiểm giảm giá như AIC, BIC, BMI, BVH, MIG, VNR.

Ngành công nghệ thông tin có mức giảm mạnh do CMG giảm 3,09%, ITD giảm 1,53%, FPT giảm 1,03% và CMT giảm giảm 0,72%. Nhóm cổ phiếu ngành bất động sản và viễn thông cũng giảm khá mạnh trong phiên giao dịch hôm nay.

Ở chiều tích cực, ngành năng lượng có mức phục hồi mạnh nhất thị trường nhờ MGC tăng 3,64%, PSB tăng 1,85%, HLC tăng 1,67%, BSR tăng 1,04%, THT tăng 0,81%.

Khối ngoại hôm nay tăng bán ròng cũng gây áp lực thêm cho thị trường. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 690 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 651 tỷ đồng. MWG và FPT bị bán ròng mạnh nhất của khối ngoại với gần 260 và 134 tỷ đồng. VRE và VNM cũng bị bán ròng 82 tỷ đồng và 75 tỷ đồng.

Khối ngoại cũng bán ròng 27 tỷ đồng trên HNX và 12 tỷ đồng trên thị trường UPCOM.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.