VN-Index 'loanh quanh' vùng đỉnh, cổ phiếu ngành chứng khoán tiếp tục tăng giá

Dù chỉ số VN-Index vẫn đang “loanh quanh” tại vùng dưới 1.200 điểm, là vùng đỉnh lịch sử của chỉ số này từ khi thành lập thị trường chứng khoán, nhưng nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán vẫn tiếp tục đi lên không “ngừng nghỉ”.
Chú thích ảnh
 Cổ phiếu ngành chứng khoán tiếp tục tăng giá. Ảnh minh họa: TTXVN

Sau những phút hưng phấn đầu phiên sáng 15/1, áp lực bán đã tăng lên khi chỉ số VN – Index tiến gần đến mốc 1.200 điểm.

Dù vậy, sắc xanh vẫn được duy trì đến cuối phiên sáng và lan tỏa đều ra các nhóm ngành. Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 20 mã tăng trong khi chỉ có 7 mã giảm giá.

Các mã tăng mạnh trong rổ VN30 có thể kể đến như STB tăng 7% lên giá trần, TCB tăng 4,1%, TCH tăng 3,1%,  VPB tăng 2,3%. Như vậy, có thể thấy là các mã ngân hàng có mức tăng mạnh nhất trong rổ VN30.

Thực tế, tại nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ còn vài mã ở chiều giá đỏ là VCB, PGB, VBB, trong khi MSB và SGB  đứng ở mốc tham chiếu. Các mã ngân hàng còn lại đều ở chiều tăng giá. Cụ thể, STB và NVB tăng lên giá trần. Trong khi BAB tăng 4,2%, TCB tăng 4,1%, LPB tăng 3,8%, TPB tăng 3,1%, VPB tăng 2,3%, MBB tăng 2,1%...

Nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán vẫn “miệt mài” tăng giá. Theo đó, hàng loạt mã cổ phiếu chứng khoán là ART, BMS, VIX, VIG, WSS, HBS tăng lên giá trần. Trong khi các mã lớn như SSI, HCM, VND, VDS, SHS, BVS, CTS, FTS, BVS đều có mức tăng giá mạnh.

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng có diễn biến rất tích cực. Theo đó, POV và PVD tăng lên mức giá trần. Các mã PVS tăng 4,3%, OIL tăng 2,4%, PVB tăng 1,9%, BSR tăng 1,6%, PVC tăng 1,1%.

Khối ngoại phiên hôm nay bán ròng khá mạnh. Theo đó, khối này bán ròng hơn 255 tỷ đồng trên HOSE và trên 32 tỷ đồng tại thị trường UPCOM, trong khi chỉ mua ròng hơn 13 tỷ đồng trên HNX.

Tạm dừng phiên sáng 15/1, VN - Index tăng 4,39 điểm (0,37%) lên 1.191,79 điểm; HNX - Index tăng 1,47% lên 225,55 điểm và UPCom-Index tăng 0,53% lên 78,17 điểm. Thanh khoản thị trường duy trì mức cao với giá trị giao dịch hơn 14.000 tỷ đồng.

Trước đó, trên thị trường chứng khoán thế giới, cụ thể là các chỉ số chứng khoán trên thị trường Mỹ đi xuống.  Chốt phiên 14/1, chỉ số Dow Jones giảm 68,95 điểm, xuống 30.991,52 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 14,3 điểm, xuống 3.795,54 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 16,31 điểm, xuống 13.112,64 điểm.

Các nhà đầu tư trên phố Wall đợi các chi tiết của gói kích thích bổ sung mà Tổng thống đắc cử Joe Biden được cho là sẽ công bố trong ngày 14/1. 

Về tình hình nền kinh tế Mỹ, báo cáo công bố ngày 14/1 của Bộ Lao động cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại nước này tăng lên 965.000 trong tuần kết thúc ngày 9/1, so với con số 784.000 trong tuần trước đó, khi số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh tiếp tục đa dọa thị trường việc làm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.