VN-Index lao dốc mất 33 điểm, chỉ cổ phiếu ngân hàng trụ vững

Đóng cửa phiên giao dịch cuối ngày 24/1, VN-Index đóng cửa với mức giảm sâu hơn 33 điểm còn 1.439,71 điểm. HNX-Index có diễn biến tương tự khi đóng cửa, chỉ còn 400,76 điểm, mất hơn 17 điểm.

Mặc dù mất điểm sâu nhưng thanh khoản không cao. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường hơn 1.000 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 29 nghìn tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Top 10 cổ phiếu các nhà đầu tư nước ngoài giao dịch nhiều nhất.

Trong đó, khối lượng giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận của sàn HOSE đạt hơn 800 triệu cổ phiếu với giá trị giao dịch hơn 24.000 tỷ đồng. Sàn HNX đạt hơn 116 triệu cổ phiếu với giá trị giao dịch hơn 3.000 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 225,02 tỷ đồng nhưng mua ròng trên HNX với 3,26 tỷ đồng.

VHM là cổ phiếu kéo thị trường giảm sâu nhất khi lấy đi hơn 3 điểm. Kế đến là GVR, VIC và HPG với việc lấy đi lần lượt hơn 2 điểm. Theo sau là VPB, MSN, VRE và BCM khi có tổng mức giảm hơn 4 điểm. Trong khi đó, ở phía ngược lại, 2 cổ phiếu duy nhất có đóng góp được xem là đáng kể cho thị trường chung là VCB với mức góp hơn 1 điểm và ACB góp hơn 0,5 điểm.

Có thể thấy, bên bán chiếm ưu thế gần như tuyệt đối trong rổ VN30 với 24 mã giảm giá. Trong đó, Top 10 cổ phiếu kéo VN-Index giảm hơn 16,5 điểm là VHM, HPG, MSN, GVR, VRE, VPB, NVL, TPB, VNM, BCM.

Ở chiều ngược lại, như một kịch bản cũ thường được lặp đi lặp lại trong những ngày gần đây, nhóm ngân hàng nổi lên với vai trò là điểm tựa tinh thần cho nhà đầu tư. Đây là nhóm ngành duy nhất vẫn giữ được sắc xanh, kéo thị trường đi lên gần 7 điểm. Trong đó, VCB tăng cao nhất với gần 4,9 điểm; tiếp đến ACB, TCB, MBB, EIB, CTG, PNJ, SVC, HVN, STG.

DGW đang là cái tên đáng chú ý trên thị trường khi có phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp. Thông tin Xiaomi ký kết hợp đồng mới với Synnex FPT được công bố có thể ảnh hưởng lớn đến cổ phiếu này.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút, sau phiên giao dịch khả quan, nhóm cổ phiếu họ FLC đã xuất hiện trạng thái kịch sàn quen thuộc. FLC, KLF, AMD, ROS, HAI và ART đều hiện sắc xanh sàn, ngoại trừ GAB đi ngang với thanh khoản hạn chế.

Hải Yên

Dành cho bạn

Giá dầu tăng hơn 2% giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu tăng hơn 2% giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung

Trong phiên giao dịch chiều 14/9, giá dầu tại thị trường châu Á tăng hơn 2% khi tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu và một tuyến đường ống dẫn dầu quan trọng của Saudi Arabia phải tạm ngừng hoạt động.

Khởi công, khánh thành 16 công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh

Khởi công, khánh thành 16 công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh

Ngày 14/9, phường Yên Tử (thành phố Quảng Ninh) đã tổ chức lễ khởi công, khánh thành 16 dự án, công trình hạ tầng đô thị, giao thông với tổng mức đầu tư trên 285 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng việc thành lập thành phố Quảng Ninh (1/9/2026).

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.