VN-Index giằng co quanh 1.630 điểm

Thị trường chứng khoán sáng 14/11 giao dịch thận trọng khi nhà đầu tư còn phân vân, khiến các chỉ số chính giằng co quanh mốc tham chiếu.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 0,82 điểm xuống 1.630,62 điểm, với khối lượng giao dịch gần 296 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 8.587,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 129 mã tăng, 149 mã giảm và 72 mã đi ngang.

HNX-Index tăng nhẹ 0,04 điểm lên 266,33 điểm, khối lượng giao dịch hơn 39,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 849 tỷ đồng, với 63 mã tăng, 72 mã giảm và 54 mã đi ngang. UPCOM-Index giảm 0,06 điểm xuống 119,98 điểm, giao dịch hơn 24,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 381,3 tỷ đồng, toàn sàn có 118 mã tăng, 106 mã giảm và 125 mã đi ngang.

VN30 ghi nhận 10 mã tăng, 16 mã giảm và 4 mã đi ngang, chưa mã nào biến động trên 2%. Nhóm ngân hàng và chứng khoán dao động nhẹ, trong khi bất động sản chủ yếu đi ngang hoặc giảm nhẹ. Nổi bật trong phiên sáng là nhóm dầu khí với nhiều mã tăng như PVC, PVB, POS, PVS, BSR, PVD, OIL, PTV.

Nhóm công nghiệp thu hút lực cầu tích cực ở các mã ACV (tăng 1,09%), GEE (tăng 1,91%), GEX (tăng 2,37%), VCG (tăng 1,26%), CC1 (tăng 1,61%) và CII (tăng 3,27%), nhưng vẫn có mã giảm như VJC (giảm 0,74%), BMP (giảm 1,04%), THD (giảm 1,27%), PHP (giảm 1,44%), HAH (giảm 1,36%) và SJG (giảm 14,41%).

Tổng thể, thị trường vẫn giao dịch thận trọng, thanh khoản duy trì ở mức thấp và tâm lý nhà đầu tư tiếp tục giằng co.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.