VN-Index giảm hơn 40 điểm, nhà đầu tư ồ ạt bán cổ phiếu

Kết thúc phiên giao dịch chiều nay (19/4), VN-Index mất tới 3,86%, xuống 1.094,63 điểm. Vốn hóa bốc hơi mất hơn 5,2 tỷ USD. Thanh khoản tăng mạnh do áp lực bán ra, đạt 204,01 triệu đơn vị, tương đương 7.293 tỷ đồng.
Trước đó, lực bán diễn ra mạnh trong sáng nay khiến VN-Index giảm mạnh xuống mốc 1.115 điểm. Không ít các nhà đầu tư đã hoang mang, lo ngại, thị trường sẽ có phiên lao dốc ngày hôm nay.
VN-Index giảm hơn 40 điểm, nhà đầu tư ồ ạt bán cổ phiếu ảnh 1

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng lớn trong phiên giao dịch chiều nay. Ảnh minh họa: Tin Tức/TTXVN.

Chốt phiên hôm nay, VN-Index giảm 43,90 điểm với 71 mã tăng, trong khi có tới 215 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 31,91 triệu đơn vị, giá trị 1.937,3 tỷ đồng, tăng 18,5% về khối lượng và tăng 36% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 20 triệu đơn vị, giá trị 999 tỷ đồng.
Lực bán ồ ạt khiến nhiều mã lớn và bluechip đóng cửa với mức giảm như: VIC giảm sàn xuống 120.900 đồng với 5,51 triệu đơn vị được khớp. MSN cũng đóng cửa với sắc xanh mắt mèo 93.000 đồng với 2,13 triệu đơn vị được khớp, còn dư bán giá sàn. KDC đóng cửa ở mức sàn 36.800 đồng. Cổ phiếu PLX đóng cửa ở mức sàn 66.800 đồng với 1,26 triệu đơn vị được khớp và còn dư bán sàn. 
Đợt bán tháo tăng cường đã đẩy thanh khoản lên cao trong chiều nay, hai sàn khớp lệnh thêm 3.675,2 tỷ đồng, tăng 45% so với chiều hôm qua. Tuy vậy thanh khoản tăng lại do nhà đầu tư tăng bán ra ép giá rất mạnh, nhất là ở đợt đóng cửa.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm cực mạnh và hầu hết là thủng đáy ngắn hạn 4 phiên trước. VCB đóng cửa giảm 5,86%, CTG giảm 5,81%, MBB giảm 5,2%, BID giảm 5,47%, STB giảm 3,23%, HDB giảm 5,02%, VPB giảm 4,7%.
Chỉ số HNX-Index giảm 1,3% xuống 131,05 điểm. Thanh khoản đạt 54,69 triệu đơn vị, tương đương 928 tỷ đồng. Trong đó, ACB (-2,45%), SHB (-1,56%), và PVS (-1,84%) tiếp tục điều chỉnh tuy nhiên CEO lại gây bất ngờ khi đi ngược thị trường tăng 3,23% trở lại mức 16.000 đồng/cổ phiếu. 
Trước khi diễn ra phiên giao dịch, nhiều chuyên gia dự báo VN-Index có thể giảm sâu dưới mốc 1.130 điểm do những lo ngại về chiến tranh thương mại giữa Mỹ và các nước, cũng như diễn biến chính trị khó lường trên thế giới. Dự báo này khiến giới đầu tư lo ngại dẫn đến bán tháo những cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng giá mạnh thời gian qua.
Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.