Vn-Index giảm điểm, thị trường ngập sắc đỏ

Số mã giảm điểm trên toàn thị trường đã lên tới 357 mã, trong khi chỉ có 80 mã tăng điểm và Vn-Index tiếp tục giảm 8,5 điểm xuống 528,95 điểm.

Phiên giao dịch đầu tuần, ngày 18/5 kết thúc trong sắc đỏ tràn ngập toàn thị trường. Số mã giảm điểm trên toàn thị trường đã lên tới 357 mã, trong khi chỉ có 80 mã tăng điểm và Vn-Index tiếp tục giảm 8,5 điểm xuống 528,95 điểm.

Đây là mức giảm mạnh đưa Vn-Index xuống mức thấp nhất kể từ năm tháng trở lại đây. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm mạnh 1,7 điểm (2,17%) xuống 76,51 điểm.

Điểm sáng ghi nhận ở phiên này đó là tính thanh khoản trên thị trường đã cải thiện đáng kể với 147 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị tương ứng 1.974 tỷ đồng. Việc thị trường giảm trong nhưng phiên gần đây đã tạo ra tâm lý tham gia bắt đáy của các nhà đầu tư.

Nguyên nhân kéo thị trường đi xuống được nhìn nhận là do các cổ phiếu vốn hóa lớn như HAG; VIC; BVH; MSN; GAS đều giảm. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu, ngân hàng, chứng khoán, dầu khí... đồng loạt giảm mạnh cũng được xem là một tác nhân khiến thị trường giảm điểm.

Tuy nhiên, đáng chú ý của phiên giao dịch hôm nay là việc khối ngoại quay lại mua ròng với khối lượng hơn 1,56 triệu cổ phiếu trên HOSE, giá trị đạt 35,5 tỷ đồng. Các mã được mua mạnh gồm BID, CTG, SSI...

Đức Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.