VN-Index giảm 22 điểm, khối ngoại bán ròng sau 9 phiên mua ròng liên tiếp

Cùng chung xu hướng với thị trường thế giới, chứng khoán Việt Nam lao dốc trong phiên hôm nay 20/3. Đáng chú ý sau sau 9 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại hôm nay đã đảo chiều bán ròng.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Cụ thể, khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị 346,24 tỷ đồng và 6,75 tỷ đồng trên UPCOM, trong khi chỉ mua ròng 13,74 tỷ đồng trên HNX. Các mã bị bán ròng mạnh nhất là HPG, VIC, quỹ chỉ số FUEVFVND, VNM.

Rổ cổ phiếu VN30 không còn mã nào ở chiều giá xanh, trong khi có tới 28 mã giảm giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng không còn mã nào ở chiều tăng giá. Các mã giảm mạnh trong nhóm ngân hàng như TPB giảm 5,3%, VCB giảm 4,4%, EIB giảm 4,1%, HDB giảm 3,8%, CTG giảm 3,4%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí giảm rất sâu với PVB giảm 7,3%, PVD giảm 6%, BSR giảm 5,7%, PVS giảm 5,5%, PVC giảm 5,4%, PTV giảm 4,7%, TOS giảm 3,6%, OIL giảm 1,1%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán chỉ còn 2 mã tăng giá là HAC và PSI, các mã còn lại có mức giảm rất mạnh. Các nhóm bất động sản, du lịch và giải trí, ô tô và phụ tùng, hàng cá nhân và gia dụng… đều chìm trong sắc đỏ.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/3, VN-Index giảm 22 điểm xuống 1023,1 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 567,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 9753,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 48 mã tăng giá, 369 mã giảm giá và 43 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 2,85 điểm xuống 201,62 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 57,7 triệu đơn vị, tương ứng hơn 867,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 53 mã tăng giá, 128 mã giảm giá và 41 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,41 điểm xuống 76,02 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 34,5 triệu đơn vị, tương ứng hơn 373,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 79 mã tăng giá, 180 mã giảm giá và 63 mã giảm giá.

Chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống trong sáng 20/3, khi các nhà đầu tư lo ngại về lĩnh vực tài chính bất chấp những nỗ lực xoa dịu thị trường của giới chức các nước.

Sáng 20/3, chứng khoán Nhật Bản đi xuống khi nỗi lo về tình hình thị trường tài chính chưa biến mất. Chỉ số Nikkei-225 tại Tokyo giảm 0,8% xuống 27.106,34 điểm vào cuối phiên giao dịch sáng.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng diễn biến tương tự, với chỉ số Kospi tại Seoul để mất 0,21%  xuống 2.390,58 điểm. Các thị trường Sydney, Singapore, Taipei, Wellington, Manila và Jakarta cũng chìm trong sắc đỏ.

Tại Trung Quốc, các chỉ số chính dịch chuyển ngược chiều. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 2,1% xuống 19.113,83 điểm. Ngược lại, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,3% lên 3.261,36 điểm sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng, với hy vọng thúc đẩy nền kinh tế của đất nước.

Sự sụp đổ vào đầu tháng này của các ngân hàng khu vực Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank và Silvergate đã làm dấy lên lo ngại về sự sụp đổ lây lan trong toàn ngành khi khách hàng lo lắng và đi rút tiền mặt ồ ạt.

Chú thích ảnh
Các chỉ số chứng khoán Âu - Mỹ dịch chuyển ngược chiều phiên 14/2. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc khủng hoảng đã khiến các nhà chức trách Mỹ đưa ra cam kết hỗ trợ cho những ngân hàng và người gửi tiền khác, trong khi những “người khổng lồ” Phố Wall bao gồm JP Morgan, Bank of America và Citigroup bơm 30 tỷ USD vào ngân hàng First Republic Bank đang chịu áp lực tương tự SVB.

Lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài chính khác lại bùng lên dữ dội khi cổ đông lớn nhất của Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sỹ, cho biết họ "tuyệt đối" không tăng cổ phần của mình. Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi báo cáo thường niên của ngân hàng chỉ ra "những điểm yếu quan trọng" trong hoạt động kiểm soát nội bộ.

Credit Suisse sau đó tuyên bố sẽ vay gần 54 tỷ USD từ Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ để củng cố nền tảng hỗ trợ. Nhưng điều đó không đủ để nâng cao niềm tin của thị trường.

Sang ngày 19/3, UBS - ngân hàng lớn nhất của Thụy Sỹ - thông báo sẽ mua lại Credit Suisse với giá 3,25 tỷ USD sau các cuộc đàm phán căng thẳng, với hy vọng sẽ ngăn chặn được một cuộc khủng hoảng ngân hàng quốc tế rộng lớn hơn. Chính phủ Thụy Sỹ cho biết thỏa thuận này rất quan trọng để ngăn chặn tình trạng hỗn loạn kinh tế lan rộng khắp đất nước và xa hơn nữa.

Cùng với đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương của Canada, Anh, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU) và Thụy Sỹ cho biết họ sẽ phối hợp nỗ lực từ ngày 20/3 để cải thiện khả năng tiếp cận thanh khoản của các ngân hàng, với hy vọng xoa dịu những lo lắng của thị trường.

Các thương nhân hiện đang hồi hộp chờ đợi cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed, dự kiến kết thúc vào thứ Tư (22/3). Hiện thị trường đang có cuộc tranh luận về việc liệu ngân hàng trung ương này có tiếp tục tăng lãi suất hay không, khi sự sụp đổ của SVB được cho là có liên quan đến việc chi phí đi vay tăng mạnh trong năm qua.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

Từ một công việc được xem là tạm thời hoặc làm thêm, chạy xe công nghệ đang trở thành sinh kế chính của hàng trăm nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế nền tảng tạo thu nhập cho nhiều người, linh hoạt trong lựa chọn thời gian làm việc nhưng bên cạnh đó là sự bấp bênh, những rủi ro mà tài xế phải đối mặt trên mọi nẻo đường.

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu thuộc họ Gelex, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Những sản phẩm đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có nhiều lợi thế để tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để từ sản phẩm đặc sản trở thành thương hiệu trên thị trường thế giới là bài toán không hề dễ dàng.