VN-Index duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch cuối cùng của năm Kỷ Hợi

Với tâm lý lạc quan trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài, chỉ số VN-Index tiếp tục duy trì sắc xanh, với mức tăng ấn tượng 5,09 điểm (+0,52%), ở mốc 991,46 điểm đã khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm Kỷ Hợi.
Chú thích ảnh
Chỉ số VN-Index ở mốc 991,46 điểm đã khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm Kỷ Hợi. Ảnh: Văn Giáp/TTXVN

Trong phiên giao dịch cuối cùng này, đã có 231 mã tăng, trong khi chỉ có 95 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 152,3 triệu đơn vị, giá trị 3.564,6 tỷ đồng, tương đương với phiên giao dịch hôm qua; trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 23,4 triệu đơn vị, giá trị 1.017 tỷ đồng.

Các nhóm ngành thủy sản, dệt may, bất động sản khu công nghiệp, dầu khí... đều ghi nhận sắc xanh ấn tượng trong phiên giao dịch này.  

Xu hướng mua ròng của thị trường vẫn được duy trì trong một tuần qua. Trên HOSE, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp với 3,73 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 78,53 tỷ đồng; trong đó, HPG được khối ngoại mua ròng mạnh với giá trị đạt 105 tỷ đồng.

Mặc dù chỉ số VN-Index duy trì sắc xanh, tuy nhiên theo ông Phan Dũng Khánh- Giám đốc Tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Maybank King Eng, thanh khoản thị trường vẫn còn khá thấp.

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đã nghỉ Tết Nguyên đán nên việc tăng giá chủ yếu là do nhà đầu tư ít bán ra, hoặc tăng giá rơi vào nhóm mã penny, trong khi nhóm cổ phiếu blue-chip lại ít có giao dịch.

Dẫu vậy, các chuyên gia cũng kỳ vọng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thanh khoản thị trường sẽ được cải thiện. Theo chuyên gia của Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, thời gian nghỉ lễ dài của thị trường sẽ rơi vào thời điểm mà các doanh nghiệp sẽ có kết quả báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2019 và cả năm 2019.

Điều này sẽ tác động tới tâm lý của nhà đầu tư trong phiên mở cửa đầu năm nhưng thị trường có nhịp điều chỉnh sẽ là cơ hội để nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

H.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.