VN-Index điều chỉnh khá mạnh, về gần đáy cũ tháng 12/2025

Trong phiên chiều 19/3, chỉ số VN-Index đã giảm điểm về dưới mốc 1.700 điểm, về gần đáy cũ tháng 12/2025 (tương đương vùng 1,630 - 1,690 điểm). Nguyên nhân do áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến nhiều mã cổ phiếu của các nhóm ngành đều không thoát khỏi trạng thái điều chỉnh. 
Chú thích ảnh
Rung lắc mạnh mẽ, VN-Index đóng cửa dưới 1.700 điểm.

Nguyên nhân chính kéo VN-Index giảm điểm trong phiên chiều 19/2 là sự suy yếu đồng loạt của các nhóm ngành trụ cột. Rổ VN30 suy giảm 14,65 điểm, lùi về 1.854,19 điểm với dòng tiền giao dịch đạt hơn 13.468 tỷ đồng.

Nếu như đầu phiên chiều 19/3, VN-Index lập tức điều chỉnh và tạo ra mức điểm thấp nhất trong ngày tại 1,685.9 thì động lực nhanh chóng trở lại và kéo chỉ số tiến một mạch lên mức cao nhất 1,713.83. Tuy nhiên, các nỗ lực này không đủ đưa chỉ số về lại tham chiếu, thậm chí sức ép còn quay lại cuối phiên và khiến chỉ số ngậm ngùi đóng cửa tại 1,699.13, đồng nghĩa với việc VN-Index đã giảm 14.7 điểm. Còn HNX-Index giảm 2.05 điểm về 245.73 và UPCoM-Index giảm 0.91 điểm về 123.95. 

Trong phiên chiều 19/3, rất nhiều mã cổ phiếu của các nhóm ngành giảm điểm, đặc biệt ngành năng lượng giảm 3,72% và công nghệ thông tin giảm 2,13%. Trong đó PLX giảm 5,06%; các mã BSR giảm 4,4%; OIL giảm 2,29%; PVT giảm 6,05%; FPT giảm 2,29%...

Ngược lại, nhóm cổ phiếu bất động sản lại trở thành điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh thị trường chung suy yếu. Một số cổ phiếu ghi nhận diễn biến tích cực nhờ lực cầu hấp thụ tốt như: VCG, NVL, DXG,hay VHM cũng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ chỉ số.

Tuy vậy, sự khởi sắc của nhóm này không đủ bù đắp áp lực bán lan rộng ở các nhóm ngành còn lại. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức trung bình với tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 23.966,06 tỷ đồng, tương đương khối lượng sang tay hơn 870 triệu cổ phiếu.

MP/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.