VN-Index có thể điều chỉnh nhẹ trong tuần tới

Tâm điểm của phiên giao dịch cuối tuần ngày 17/3 là câu chuyện xoay quanh động thái của các quỹ ETF. Do các quỹ ETF xả ra một khối lượng rất lớn blue-chips nên thị trường chịu sức ép lớn.

Khi các quỹ này bán ra, vẫn có lực mua đối ứng mạnh mẽ, nhưng nhiều mã đã không thể giữ được mức giá tăng có trong phiên. Tổng giá trị giao dịch đạt 6.167 tỷ đồng cho thấy khi các quỹ ETF bán ra cũng có một lượng tiền lớn của nhà đầu tư trong nước mua vào. Kết thúc phiên hai chỉ số chính có diễn biến trái ngược nhau, trong khi VN-Index giảm 1,67 điểm và đóng cửa phiên cuối tuần tại 710,54 điểm, thì HNX-Index tăng nhẹ 0,25 điểm và kết tuần tại mức 88,38 điểm.

Dù có những biến động lớn từ động thái của các quỹ ETF khiến thị trường sụt giảm nhưng theo các chuyên gia, những yếu tố này không có nghĩa rằng thị trường đang yếu.

Dưới góc nhìn của mình Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC cho rằng, các blue-chip có ảnh hưởng mạnh đến biến động thị trường, việc NVL và ROS dư bán sàn trong phiên hôm 17/3 khiến rủi ro thị trường tăng cao nếu 2 mã này tiếp tục diễn biến xấu trong tuần tới.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC cho rằng, do phiên giao dịch hôm 17/3 có tính chất đặc thù, nên có khả năng các chỉ số sẽ tăng trở lại trong phiên đầu tuần tới để kiểm tra lại các ngưỡng kháng cự cũng như sức mạnh của lực cầu giá cao một lần nữa. Sự giằng co dự kiến sẽ diễn ra mạnh và hiện tại VCSC thấy chưa đủ căn cứ kỹ thuật để gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu ngắn hạn.

Ở một góc nhìn khác, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC nhận định, mặc dù chịu áp lực bán mạnh từ đợt cơ cấu ETF, VN-Index vẫn duy trì được trên vùng hỗ trợ cần thiết và thậm chí HNX-Index còn vượt hẳn lên trên mức kháng cực 88 điểm, do vậy VDSC cho rằng cơ hội tăng giá vẫn còn trong thời gian tới và nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC cũng cho rằng, có thể có sự điều chỉnh nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần tới. Nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng trong các ngày giao dịch đầu tuần tới, tránh những thay đổi quá lớn trong danh mục đầu tư trong thời điểm này.

Liên quan đến sự biến động của các cổ phiếu thì sau Ngân hàng và Bất động sản các chuyên gia nhận định cổ phiếu ngành thép cũng đang có những cơ hội nhất định. Theo ông Đặng Trần Hải Đăng – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBankSc). Trong năm 2016, thị trường chứng khoán cũng đã chứng kiến sự bùng nổ của các doanh nghiệp ngành thép.

Biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp trong ngành thép nhìn chung đều cho thấy xu hướng tăng. Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế một số doanh nghiệp nổi bật có thể kể đến như HPG (89%), HSG (131%), VGS (78%), DNY (138%), NKG (312%).

Ông Đăng cũng cho rằng, nhìn chung, doanh nghiệp toàn ngành đều có sự phục hồi rõ rệt khi lợi nhuận đều tăng trưởng 70%-130% so với năm 2015. Trong 6 tháng trở lại đây, đa số các cổ phiếu ngành thép đều có diễn biến tốt hơn Vn-Index. Các chỉ số P/E trung bình ngành chỉ ở mức 6,1 lần, thấp hơn nhiều so với P/E chung của thị trường (12-13 lần). Vì vậy, cơ hội đầu tư vẫn có thể tìm được ở những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ổn định, phát triển vững như HPG, HSG, VGS…

Đức Duy (TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.